Đắk Lắk: Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và đặt đá xây dựng tịnh xá Ngọc Nhơn

Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Nhơn đến Đại đức Thích Giác Thủy
Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Nhơn đến Đại đức Thích Giác Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-11, tại tịnh xá Ngọc Nhơn (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) đã diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Giác Thủy và đặt đá xây dựng tịnh xá.
Hòa thượng Thích Châu Quang trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức Thích Giác Thủy

Hòa thượng Thích Châu Quang trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức Thích Giác Thủy

Chứng minh lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng đại diện chính quyền tham dự.

Đại đức Thích Minh Huệ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết tịnh xá Ngọc Nhơn trước đây do 2 gia đình Phật tử Nguyễn Thừa và Nguyễn Ngọc Anh hiến cúng cho cố Hòa thượng Giác Dũng (trụ trì tịnh xá Ngọc Quang) làm nơi tu tập và sinh hoạt tôn giáo tạm thời.

Hòa thượng Giác Dũng đặt tên tịnh xá Ngọc Nhơn sau đó làm các thủ tục trình lên chính quyền các cấp và được công nhận vào năm 2005. Năm 2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Giác Thủy trụ trì tịnh xá Ngọc Nhơn đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đông đảo tín đồ Phật tử tại tịnh xá.

Đại đức Thích Giác Thủy phát nguyện
Đại đức Thích Giác Thủy phát nguyện

Tiếp đó, Đại đức Thích Minh Phương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đọc quyết định số 46/QĐ-BTS ngày 26/04/2021 bổ nhiệm tân trụ trì tịnh xá Ngọc Nhơn đến Đại đức Thích Giác Thủy.

Theo đó, Đại đức Thích Giác Thủy có thế danh Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1972. Đại đức xuất gia tu học tại tịnh xá Ngọc Quang, TP.Buôn Ma thuột, hiện là Phó Ban Trị sự kiêm Hoằng Pháp GHPGVN huyện Buôn Đôn.

Hòa thượng Thích Giác Trí khuyến tấn đến Đại đức tân trụ trì

Hòa thượng Thích Giác Trí khuyến tấn đến Đại đức tân trụ trì

Hòa thượng Giác Trí, Tri sự Phó Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ thay mặt giáo phẩm lãnh đạo giáo đoàn khuyến tấn đến Đại đức Giác Thủy tân trụ trì, một mặt gìn giữ truyền thống tốt đẹp của Hệ phái, một mặt phát huy khả năng vốn có của mình để lợi ích đạo pháp và dân tộc. Hòa thượng chúc nguyện đạo tràng tịnh xá Ngọc Nhơn dưới sự hướng dẫn và hoằng pháp của Đại đức sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, đóng góp lợi ích thiết thực cho bà con nhân dân tại địa phương.

Dâng hương sái tịnh cầu nguyện lễ đặt đá cho công tác trùng tu xây dựng Tịnh xá Ngọc Nhơn

Dâng hương sái tịnh cầu nguyện lễ đặt đá cho công tác trùng tu xây dựng Tịnh xá Ngọc Nhơn

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Châu Quang có lời sách tấn, động viên và nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử. Hòa thượng mong muốn sau khi chính thức trở thành trụ trì tịnh xá Ngọc Nhơn, Đại đức Thích Giác Thủy sẽ nỗ lực hướng dẫn Phật tử tại đây tu tập tinh tấn.

Sau phần lễ bổ nhiệm trụ trì, chư tôn đức dâng hương sái tịnh cầu nguyện lễ đặt đá cho công tác trùng tu xây dựng ngôi tịnh xá Ngọc Nhơn tại thôn 5, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn trong thời gian tới được thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày