Đắk Lắk: Khánh thành Bảo tháp Xá Lợi, tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Dũng

Lễ khánh tạ, lạc thành Bảo tháp Xá Lợi và tưởng niệm lần thức 8 Hòa thượng Thích Giác Dũng.
Lễ khánh tạ, lạc thành Bảo tháp Xá Lợi và tưởng niệm lần thức 8 Hòa thượng Thích Giác Dũng.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-4, tịnh xá Ngọc Quang, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh tạ, lạc thành Bảo tháp Xá Lợi và tưởng niệm lần thức 8 Hòa thượng Thích Giác Dũng.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ, chư Tăng Ni, Phật tử các miền tịnh xá.

Đại diện các cơ quan tỉnh có bà Phúc Bình Niê Kdăm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh, thành phố và phường Thắng lợi.

Hòa thượng Giác Phương thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc cho biết đầu năm 1960, đoàn du Tăng Khất sĩ do Hòa thượng Giác An, Trưởng Giáo đoàn 3 đã đặt dấu chân hành đạo trên vùng cao nguyên Đắk Lắk. Đây là nền móng đầu tiên của tịnh xá Ngọc Quang.

Hòa thượng Giác Phương thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Hòa thượng Giác Phương thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, tịnh xá Ngọc Quang đã nhiều lần kiến thiết, tôn tạo để đáp ứng nhu cầu tu học, sinh hoạt lễ bái của Tăng chúng và Phật tử. Việc trùng tu tôn tạo lần này là tiếp nối hạnh nguyện của cố Hòa thượng trụ trì Thích Giác Dũng đã khởi xướng từ năm 2003, nhưng chưa hoàn mãn thì ngài viên tịch. Tiếp nối hạnh nguyện đó, vào dịp lễ Đại tường của cố Hòa thượng Thích Giác Dũng, lễ đặt đá khởi công xây dựng Bảo tháp Xá Lợi được thực hiện.

Sau 5 năm xây dựng, ngôi Bảo tháp Xá Lợi được thành tựu trang nghiêm, gồm các hạng mục công trình: Bảo tháp Xá Lợi 7 tầng, tháp chuông, nhà Tăng 3 tầng, cổ lầu, cầu thang lên chánh điện, nhà bếp với chi phí18 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Thanh Nguyên phát biểu chúc mừng cho biết đây là niềm hân hoan lớn của Phật tử và bà con tại địa phương đã góp công sức, tịnh tài xây dựng hoàn mãn ngôi bảo tháp, đáp ứng tâm nguyện, sự mong mỏi của chư Tăng, Phật tử tịnh xá Ngọc Quang.

Hòa thượng Thích Giác Tường đã ban đạo từ

Hòa thượng Thích Giác Tường đã ban đạo từ

Hòa thượng Thích Giác Tường đã ban đạo từ tán thán công đức của Hòa thượng trụ trì, chư Tăng cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử tịnh xá Ngọc Quang đã bỏ nhiều công sức, tịnh tài, tịnh vật xây dựng Bảo tháp Xá Lợi làm cho ngôi phạm vũ Ngọc Quang được trang nghiêm, thanh tịnh như ngày nay.

Dịp này, chư Tăng và đoàn từ thiện Nhất Tâm Chenry trao tặng 200 phần quà từ thiện đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày