Đắk Nông: BTS GHPGVN tỉnh tổng kết công tác Phật sự

GNO - Lễ tổng kết diễn ra vào ngày 20-1, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh (chùa Pháp Hoa, số 16 Chu Văn An, P.Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông).

Dak Nong.jpg

TT.Thích Quảng Tuấn trao bằng Tuyên dương công đức
tới chư tôn đức, Phật tử có thành tích trong hoạt động Phật sự

Theo báo cáo, năm 2013, Phật giáo tỉnh đã hoàn thành tốt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội kỳ II nhiệm kỳ 2012 - 2017; UBND tỉnh ra quyết định công nhận thêm 5 cơ sở chính thức trực thuộc Giáo hội, một số cơ sở đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận chính thức; công tác từ thiện xã hội đạt trên 3 tỷ đồng với chương trình tặng quà cho người nghèo, tặng giếng nước, tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, tặng dụng cụ học tập cho học sinh, tặng xe lăn xe lắc, tặng quà Trung thu, đi cứu trợ bão lũ, tặng quà tết cho người nghèo...

Dịp này, BTS đã trao bằng tuyên dương công đức cho những tập thể và những cá nhân có thành tích đóng góp vào công tác Phật sự năm 2013, đồng thời tặng 6 xe đạp cho các em đoàn sinh GĐPT có hoàn cảnh khó khăn.

TT.Thích Quảng Tuấn UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh chứng minh. Ông K'Beo, Phó ban Dân vận tỉnh ủy cùng các ông bà đại diện lãnh đạo địa phương tham dự hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày