Đắk Nông: Các tịnh xá Ni giới Khất sĩ tặng 200 phần quà

200 phần quà được đoàn từ thiện trao đến bà con địa phương thôn Bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia
200 phần quà được đoàn từ thiện trao đến bà con địa phương thôn Bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-4, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Giác Nhường, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa, trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt, đoàn từ thiện tịnh xá Ngọc Mỹ (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) kết hợp với các đơn vị tổ chức trao quà đến những hộ nghèo.
Đoàn từ thiện chuẩn bị trao quà

Đoàn từ thiện chuẩn bị trao quà

Theo đó, Sư cô Thích nữ Tiến Liên, tịnh xá Ngọc Mỹ làm trưởng đoàn kết hợp với Sư cô Thích nữ Cương Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) và Phật tử Huệ Lộc thay mặt Ban Đại diện khoa Phật học Đào tạo Từ xa khoá 2 thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã đến Bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia tổ chức trao quà.

Đoàn đã trao 200 phần quà đến những hộ nghèo tại địa phương, mỗi phần trị giá trên 600.000 đồng, gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 lốc sữa, 1 cái mền, dép, nhu yếu phẩm: dầu ăn, nước tương, bột ngọt, đường, bánh kẹo và tiền mặt 300.000 đồng. Tổng trị giá chuyến thiện nguyện này trên 130 triệu đồng.

Đại diện các tịnh xá trao quà đến bà con xã Đắk Nia

Đại diện các tịnh xá trao quà đến bà con xã Đắk Nia

Sư cô Thích nữ Tiến Liên đã tri ân Đại đức Thích Giác Nhường đã tận tình hướng dẫn đoàn, gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương xã Đắk Nia đã tạo điều kiện, hỗ trợ cùng chương trình thiện nguyện. Đặt biệt, tri ân đến chư Ni, Phật tử tịnh xá Ngọc Cầu, Ban đại diện Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khoa Đào tạo từ xa khóa 2 và các mạnh thường quân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày