Đắk Nông: Chùa Hoa Khai kỷ niệm 60 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 6-12, BTS GHPGVN huyện Đắk Rlấp tổ chức lễ kỷ niệm chùa Hoa Khai 60 năm hình thành và phát triển (1960 – 2020).

HT.Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Tăng Ni trụ trì, trú xứ các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện chính quyền tỉnh, huyện và xã sở tại tham dự, chúc mừng.

hk11.jpg


ĐĐ.Thích Chiếu Ý phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chiếu Ý, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đắk Rlấp, trụ trì chùa Hoa Khai phát biểu khai mạc và tóm tắt quá trình 60 năm hình thành và phát triển của chùa.

Theo đó, ngôi chùa sơ khai được nhóm Phật tử ở Quảng Nam - Quảng Ngãi - Quảng Trị, vì lòng tôn kính Tam bảo phụng lập, sinh hoạt từ mùa Phật đản PL.2504 (DL.1960).

Vị trụ trì đầu tiên là ĐĐ.Thích Đồng Quang (từ năm 1963), nhưng do bệnh duyên nên Đại đức đã viên tịch sau chưa tròn một năm sinh hoạt tại chùa.

Suốt thời gian dài, ngôi chùa vắng bóng trụ trì nhưng vẫn được chư Phật tử chăm nom hương khói, phụng thờ Tam bảo.

Đến năm 1991, chùa chính thức được công nhận, giao BTS địa phương quản lý, sau đó sửa sang lại.

Tháng 6-2005, Trưởng lão HT.Thích Quang Đạo, Thành viên HĐCM, viện chủ chùa Phước Viên (Đồng Nai) nhận lời thỉnh cầu của Phật tử, đã cử ĐĐ.Thích Chiếu Ý, đệ tử về trông coi, phát triển ngôi chùa.

Từ đó, ĐĐ.Thích Chiếu Ý quyết định trùng hưng chùa Hoa Khai, khởi công vào tháng 3-2006; thầy cũng được bổ nhiệm trụ trì chùa vào tháng 10 cùng năm.

Suốt thời gian nhận lãnh trọng trách, Đại đức trụ trì đã kiến tạo đại hồng chung nhân lễ khánh thành (năm 2010), rồi xây dựng Tổ đường (2017), sửa lại mái chánh điện... Chùa Hoa Khai ngày càng trang nghiêm sau 60 hình thành, phát triển.

Dịp này, ĐĐ.Thích Chiếu Ý bày tỏ truy niệm công đức của các bậc tiền bối hữu công và chư Tăng Ni, Phật tử đã chung sức cho ngôi chùa.

hk12.jpg


Ông Phan Văn Tư phát biểu

Thay mặt chính quyền, ông Phan Văn Tư - Chủ tịch UBMTTQVN huyện ghi nhận về sự đóng góp công đức của chùa Hoa Khai trong nhiều lãnh vực, nhất là công tác từ thiện trong nhiều năm qua.

HT.Thích Châu Quang ban đạo từ tán thán chư Tăng, Phật tử và khuyến tấn nhà chùa phát tâm thực hiện hạnh từ bi cứu khổ của người con Phật, nỗ lực chung tay góp sức cùng đất nước, cùng xã hội trong công tác làm từ thiện an sinh xã hội tại địa phương.

Ghi nhận của CTV Giác Ngộ, buổi lễ diễn trong tinh thần thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuân thủ quy trình sát khuẩn, đeo khẩu trang...

hk 1.jpg
HT.Thích Châu Quang ban đạo từ

hk4.jpg
TT.Thích Quảng Tuấn tặng hoa chúc mừng

hk2.jpg
Chư Tăng Ni, Phật tử, quan khách tham dự, tất cả đều đeo khẩu trang chống dịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày