Đắk Nông: Chùa Phước Quang tổ chức lễ mừng thọ đến 60 vị Phật tử cao niên

Các cụ Phật tử chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức
Các cụ Phật tử chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức
GNO - Ngày 6-3, tại chùa Phước Quang (xã Nhân Cơ, H.Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) tổ chức Lễ mừng thọ đến 60 vị Phật tử cao niên.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ chúc thọ 60 vị Phật tử cao niên

Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ chúc thọ 60 vị Phật tử cao niên

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, con cháu các Phật tử cao niên.

Lễ mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam, thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn của con cháu đối với các bậc cao niên. Nhân dịp lễ mừng thọ, chùa Phước Quang cũng tri ân các Phật tử cao niên đã đồng hành, cống hiến cho sự phát triển và gìn giữ nếp sống tu tập suốt chặng đường 10 năm qua.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền ban đạo từ

Thượng tọa Thích Quảng Hiền ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Quảng Hiền có lời tán thán Đại đức Thích Chúc Tấn, trụ trì chùa Phước Quang luôn nhớ nghĩ và quan tâm đến các Phật tử cao niên đã đồng hành nhiều năm, cống hiến phụng sự đối với ngôi già-lam Phước Quang.

Dịp này, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự tỉnh cũng thuyết giảng về ơn đức sinh thành, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ.

Các Phật tử được chúc mừng, nhận giấy mừng thọ

Các Phật tử được chúc mừng, nhận giấy mừng thọ

Thượng tọa cũng chúc mừng, trao giấy mừng thọ và quà tới các bậc Phật tử cao niên, mong các Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, xây dựng gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền, chung sức đồng lòng, xây dựng nếp sống đạo đức trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phồn vinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày