Đắk Nông: Đại đức Thích Đồng Nhiệm làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Nô

Lãnh đạo Giáo hội tỉnh trao bảng tuyên dương "Phật sự viên thành"
Lãnh đạo Giáo hội tỉnh trao bảng tuyên dương "Phật sự viên thành"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-12, tại chùa Giác Tánh (xã Nam Đà), Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Nô tổ chức hội nghị đại biểu Phật giáo huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có: Thượng toạ Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự, Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; cùng chư tôn đức Phật giáo tỉnh; Trưởng ban Trị sự GHPGVN các huyện trong địa bàn tỉnh, Tăng Ni; Đại diện các cơ quan tỉnh, huyện Krông Nô…

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Đại đức Thích Nhuận Thái, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Nô đã phát biểu khai mạc cho biết trong 5 năm qua GHPGVN huyện Krông Nô đã và đang từng bước ổn định, phát triển trong tinh thần lục hòa phụng sự Đạo Pháp - Dân tộc.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn trao Bằng tuyên dương công đức đến Đại đức Thích Nhuận Thái, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Nô khóa I

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn trao Bằng tuyên dương công đức đến Đại đức Thích Nhuận Thái, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Nô khóa I

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, các chùa và đạo tràng trong địa bàn huyện đã chung tay góp sức với cấp ủy , chính quyền địa phương trong công tác từ thiện xã hội, phòng chống Đại dịch Covid-19 với số tiền là 5,3 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Chư Tăng Ni với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sau khi được đào tạo qua các lớp Phật học, với trí nguyện lớn nên đã rời xa phố thị phát tâm về vùng sâu để cống hiến, hoạt động Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu tập.

Trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Nô khóa I (2016-2021) tuyên bố mãn nhiệm. Đại đức Thích Quảng Tráng, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thông qua danh sách giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến của Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Nô nhiệm kỳ II (2021-2026).

Thượng tọa Thích Quảng Hiền lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu hiện diện, nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Nô nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm 17 thành viên do Đại đức Thích Đồng Nhiệm làm Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Nô nhiệm kỳ II (2021-2026) ra mắt

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Nô nhiệm kỳ II (2021-2026) ra mắt

Dịp này, Thường trực Ban Trị sự tỉnh Đắk Nông, đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày