Đắk Nông: Kiết giới, tác pháp an cư Phật lịch 2565 tại 4 trường hạ

Chư tôn đức Ban Trị sự đảnh lễ Tam bảo, tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565
Chư tôn đức Ban Trị sự đảnh lễ Tam bảo, tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-5 (18-4-Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp, kiết giới an cư Phật lịch 2565 (2021), tại 4 hạ trường tập trung trong địa bàn tỉnh.
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn khai chuông bảng

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn khai chuông bảng

Theo truyền thống Phật giáo, mỗi năm Tăng đoàn đều cấm túc an cư trong ba tháng để trau dồi tam vô lậu học, hoàn thiện giới thân thành tựu giới tướng, viên mãn giới thể, vun bồi tư lương trên hành trình giác ngộ giải thoát, đem lại an lạc cho bản thân và muôn loài ngay hiện tại và tương lai.

Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp ở rất nhiều tỉnh thành, để đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp chính quyền địa phương và Trung ương Giáo hội đã đề ra, do đó chư tôn đức trong Thường trực Ban Thường trực tỉnh đã đề xuất thực hiện tác pháp an cư tại 4 trường hạ trong địa bàn tỉnh, không tập trung tác pháp và kiết giới an cư như mọi năm tại hạ trường chùa Hoa Nghiêm.

Các trường hạ tại tỉnh Đắc Nông phải chia làm nhiều đợt để tác pháp an cư, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Các trường hạ tại tỉnh Đắc Nông phải chia làm nhiều đợt để tác pháp an cư, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trường hạ Ban Trị sự tỉnh - chùa Hoa Nghiêm do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh làm Hóa chủ đã chia làm 2 lần kiết giới nhằm hạn chế tập trung quá 20 người theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông trong phòng chống dịch Covid 19, lần thứ nhất dành cho 19 vị cấm túc an cư tại hạ trường, lần thứ 2 kiết giới đối thú an cư cho 14 vị tùng hạ.

Tại hạ trường chùa Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa) do Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh làm Hóa chủ cũng chia làm 2 lần tác pháp kiết giới lần thứ nhất vào lúc 4 giờ 30 phút sáng kiết giới cho 18 vị cấm túc an cư và lần thứ hai cho 21 vị tùng hạ.

Trường hạ Tịnh xá Ngọc Đạt dành cho chư Tăng Hệ phái Khất Sĩ do Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh Chứng minh hạ trường và Đại đức Thích Giác Nhường, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Gia Nghĩa làm Hóa chủ đã đối trú tác Pháp An cư cho 17 vị hành giả an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày