Đắk Nông: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp an cư tại tịnh xá Ngọc Đạt

Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ trong tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ trong tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-5 (18-4-Tân Sửu), chư Tăng Hệ phái Khất sĩ trong tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565, tại trường hạ tịnh xá Ngọc Đạt.
Hòa thượng Thích Giác Hạnh khuyến tấn chư tôn đức Tăng tinh tấn tu tập

Hòa thượng Thích Giác Hạnh khuyến tấn chư tôn đức Tăng tinh tấn tu tập

Chứng minh lễ kiết giới và tác pháp an cư có Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự TP.Gia Nghĩa; Đại đức Thích giác Nhường, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Gia Nghĩa.

Hòa thượng Thích Giác Hạnh cùng chư tôn đức hành giả tụng thời kinh và đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ sư Minh Đăng Quang, sau đó Hoà thượng chứng minh cho chư Tăng tác pháp kiết giới, an cư tại tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa).

Hòa thượng cũng đã có lời chứng minh và khuyến tấn chư tôn đức Tăng tinh tấn tu tập trong 3 tháng an cư để thúc liễm thân tâm và trau dồi Giới - Định - Tuệ đúng theo thời kỳ Tăng đoàn Đức Phật còn tại thế

Đại đức Thích Giác Nhường đã đại diện cho chư Tăng tại hạ trường đã dâng lời phát nguyện trong ba tháng an cư sẽ luôn tinh tấn tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Đại đức Thích Giác Nhường đã đại diện cho chư Tăng dâng lời phát nguyện tinh tấn tu tập trong ba tháng an cư

Đại đức Thích Giác Nhường đã đại diện cho chư Tăng dâng lời phát nguyện tinh tấn tu tập trong ba tháng an cư

Đại chúng đã cung cử Ban Chức sự, Ban Quản chúng; Phổ biến nội quy, thời khóa tu học, học pháp phù hợp với truyền thống tông môn hệ phái cũng như thông bạch hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 của Trung ương Giáo hội.

Theo đó, chư Tăng cung thỉnh Hòa thượng Thích Giác Hạnh đương vi chứng minh hạ trường. Các thời học pháp về Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang; Giới luật người Khất sĩ; các môn học về Phật pháp, các ứng xử sinh hoạt tại đạo tràng… sẽ do Đại đức trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt cùng chư tôn đức giảng dạy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày