Đắk Nông: Phật giáo tỉnh triển khai công tác tổ chức Phật đản và An cư Kiết hạ

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông chủ trì phiên họp
Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông chủ trì phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có phiên họp triển khai công tác Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại văn phòng Phật giáo tỉnh - chùa Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa), ngày 18-4.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp, cùng Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Sau lời phát biểu khai mạc của Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dựa trên Thông bạch số 60 và 61 do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký vào ngày 20-2-2023.

Đại đức Thích Quảng Tráng dự thảo kế hoạch Phật đản

Đại đức Thích Quảng Tráng dự thảo kế hoạch Phật đản

Chư tôn đức tham dự phiên họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho phương án tổ chức Đại lễ Phật đản. Theo đó, dự kiến lễ đài chính của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ đặt tại chùa Pháp Hoa, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 chính thức được diễn ra lúc 19 giờ, sau Nghi thức Mộc Dục tất cả xe hoa trên toàn tỉnh sẽ diễu hành trên các tuyến đường tại TP.Gia Nghĩa.

Các tự viện trong toàn tỉnh sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản từ ngày mồng 1 đến 15-4 âm lịch. Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố trực thuộc sẽ tổ chức tập trung tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN các huyện.

Về An cư kiết hạ, Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức kiết giới an cư và Tự tứ mãn hạ tại trường hạ chùa Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa) và chư Tăng Ni sẽ an cư tại 4 trường hạ như mọi năm như: trường hạ chùa Hoa Nghiêm (TT.Đắk Mill), Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa), tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa - dành cho chư Tăng Hệ phái Khất sĩ) và trường hạ chùa Phước Quang (dành cho Phân ban Ni giới).

Chư tôn đức đóng góp ý kiến tổ chức Đại lễ Phật đản

Chư tôn đức đóng góp ý kiến tổ chức Đại lễ Phật đản

Ban Thư ký đã báo cáo sơ bộ các mặt tồn đọng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong thời gian qua và lắng nghe ý kiến phát biểu của các Trưởng ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố.

Cuối phiên họp Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thống nhất đăng ký bổ sung nhân sự Ban Trị sự GHPGVN H.Đắk Mill, H.Cư Jut, huyện Krông Nô và tiến hành đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hóa Thành (xã Nâm N’Jang).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày