Đắk Nông: Tịnh xá Ngọc Đạt phát gần 1.000 phần quà

Đại đức Thích Giác Nhường trao áo ấm cho các bạn nhỏ trong chương trình "Áo ấm mùa Đông"
Đại đức Thích Giác Nhường trao áo ấm cho các bạn nhỏ trong chương trình "Áo ấm mùa Đông"
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 25-1, Đại đức Thích giác Nhường, trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) đã đến thăm và phát 510 phần quà chương trình “Áo ấm mùa Đông” đến các em học sinh Trường Võ Thị Sáu (xã Trường Xuân) và 60 áo ấm cho các cháu khu vực chùa Phước Quang (xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song).

Trước đó, tịnh xá Ngọc Đạt cũng đã phát 420 phần quà trong chương trình "Áo ấm mùa Đông" năm Canh Tý. Trong đó, trao 300 phần đến các cháu tại Trường Mẫu giáo Hoa Cúc và Mẫu giáo Hoa Lan thuộc xã Đăk R'măng, huyện Đăk G'long vào ngày 19-1; và 120 phần vào ngày 22-1 đến các cháu tại bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Các phần quà có: áo ấm mới, khẩu trang, mì gói, bánh kẹo, khăn mặt và xà phòng rửa tay, vở viết, trung bình mỗi phần 150.000 đồng.

Các bạn nhỏ ở Đắk Nông nhận quà

Các bạn nhỏ ở Đắk Nông nhận quà

Được biết, các cháu học sinh này phần lớn là con em người đồng bào dân tộc ít người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Vào mùa đông ở cao nguyên thời tiết rất lạnh, vì thế, tịnh xá Ngọc Đạt đã kêu gọi quý Phật tử, các nhà hảo tâm phát tâm để có những chiếc áo ấm và những phần quà nho nhỏ cho các cháu nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày