Đăklăk: Kỷ niệm 55 năm thành lập chùa Phổ Minh và khánh thành tam quan đá lớn nhất Tây Nguyên

(GNO-Đăklăk): Lần đầu tiên, trong hơn 100 năm hoằng dương chánh pháp đến Tây Nguyên, Phật giáo Đăklăk hân hạnh cung nghinh đức Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh Đại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập chùa Phổ Minh và cắt băng khánh thành tam quan bằng đá xanh Ninh Bình lớn nhất 5 tỉnh Tây Nguyên vừa được cử hành trọng thể sáng nay 12-3.
H1 (11).JPG
H1 (1).JPG

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

H1 (2).JPG
H1 (3).JPG
H1 (4).JPG
H1 (5).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký HĐCM, HT. Thích Thiện Trí - Ủy viên HĐTS, Trưởng Tiểu ban Phật tử Dân tộc thuộc Ban Hướng dẫn Phật TƯGH, HT. Thích Giác Dũng – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS THPG Dăklăk, TT. Thích Châu Quang – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS THPG Daklak, chư tôn đức lãnh đạo THPG Thái Nguyên, Đăk Nông, Đăklăk, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành trong tỉnh và chư Tăng Ni viện chủ, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đã quang lâm chứng minh đại lễ.

Ngoài ra, các ông Võ Thái Nam – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Lê Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP. Hà Nội, bà Võ Thị Liên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Dăklăk và đại diện các cấp chính quyền sở tại cùng với hơn 5000 Phật tử đã hoan hỷ tham dự lễ.

H1 (6).JPG

Quan khách chính quyền các cấp

H1 (7).JPG
H1 (8).JPG
H1 (9).JPG
H1 (10).JPG
H1 (11).JPG
H1 (12).JPG

Quang cảnh đại lễ

Đại diện chư Tăng và Phật tử, ĐĐ. Thích Trí Minh - Trụ trì đã đọc diễn văn ôn lại quá trình hình thành và phát triển chùa Phổ Minh trong suốt 55 năm qua. Theo đó, chùa Phổ Minh, thuộc sơn môn Tổ đình Vĩnh Nghiêm, do nhị vị HT. Thích Tâm Châu – Nguyên Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN và cố HT. Thích Độ Lượng đồng sáng lập năm 1955 để làm nơi quy hướng tâm linh cho đồng bào Phật tử miền Bắc định cư ở miền Nam và hoằng dương bản sắc truyền thống văn hóa Phật giáo Bắc Việt.

H1 (13).JPG

ĐĐ. Thích Trí  Minh – Trụ trì chùa Phổ Minh đọc diễn văn

H1 (14).JPG

Bà Võ Thị  Liên phát biểu

H1 (15).JPG

TT. Thích Châu Quang ban huấn từ

Năm 1969, HT. Thích Độ Lượng chuyển về chăm lo Phật sự tại Sài Gòn và tỉnh Biên Hòa (nay là TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nên Ban Quản trị miền Vĩnh Nghiêm đã cử cố HT. Thích Thiện Liên về trụ trì chùa Phổ Minh từ đó cho đến ngày viên tịch 27 tháng giêng năm Tân Tỵ (2001). Cùng năm, sau khi cố HT. Thích Thiện Liên viên tịch, với sự đề cử của cố Đại lão HT. Thích Thanh Kiểm - Trưởng Ban Quản trị Tông môn Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Ban Trị sự THPG Dăklăk đã bổ nhiệm ĐĐ. Thích Trí Minh kế vị trụ trì.

Suốt gần 10 năm đảm đương trọng trách trụ trì chùa Phổ Minh, ĐĐ. Thích Trí Minh liên tục trùng tu, tôn tạo Chánh điện, Giảng đường, Tăng phòng, nhà trù, mở rộng diện tích khuôn viên chùa và nghĩa trang ....v.v. Tổng kinh phí ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2008, Đại đức đã khởi công kiến tạo tam quan bằng đá xanh Ninh Bình, kinh phí 3,5 tỷ đồng với các hoa văn, họa tiết mang phong cách Phật giáo đời Lý – Trần do các nghệ nhân điêu khắc đá từ cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) vào thi công ròng rã gần 2 năm.

H1 (16).JPG
H1 (17).JPG

Ra mắt Ban Nhạc lễ và trang tin chuaphominhbmt.com

H1 (18).JPG
H1 (19).JPG

Tặng hoa chúc mừng

Song song việc trùng tu, tôn tạo chùa, vấn đề hướng dẫn Phật tử tu học cũng được ĐĐ. Thích Trí Minh lưu tâm phát triển. Hiện nay, chùa Phổ Minh có các đạo tràng: Pháp Hoa tu niệm hàng đêm, Bát Quan trai tu học định kỳ hàng tháng, lớp giáo lý Phật pháp căn bản tối Chủ Nhật hàng tuần cho các Phật tử, và tổ chức Gia đình Phật tử với hơn 300 đoàn sinh thường xuyên sinh hoạt.

H1 (31).JPG

Chùa Phổ Minh 

Bà Võ Thị Liên thay mặt các cấp chính quyền tỉnh Đăklăk, phát biểu bày tỏ niềm vui mừng về những thành tựu mà chùa Phổ Minh đã đạt được trong suốt 55 năm thành lập. Theo bà, chùa Phổ Minh hôm nay đã trở một ngôi chùa điểm của tỉnh Đăklăk, có số lượng tín đồ ngày càng gia tăng, lên đến hàng ngàn người trong mỗi dịp lễ lớn. Nhân dịp này, bà Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đăklăk cũng mong mỏi quý Phật tử địa phương luôn sống theo lời Phật dạy để xây dựng gia đình hạnh phúc, đất nước phồn vinh. 

H1 (21).JPG
H1 (22).JPG
H1 (23).JPG
H1 (24).jpg
H1 (25).jpg

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm Tam quan cắt băng khánh thành

HT. Thích Đức Nghiệp đã ban đạo từ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Ban Trị sự THPG Đăklăk, các cấp chính quyền sở tại đối với Phật sự tại chùa Phổ Minh và tán dương công đức của Đại đức Trụ trì, đồng thời khuyến hóa Phật tử địa phương nỗ lực tu tập, hướng đến đời sống tâm linh, giải thoát.

H1 (20).JPG

HT. Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Nhân dịp này, chùa Phổ Minh cũng ra mắt Ban Nhạc lễ và trang tin chuaphominhbmt.com nhằm phục vụ Phật sự tại địa phương cũng như truyền bá Phật pháp. Ngay sau lễ hành chính kỷ niệm 55 năm thành lập chùa, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội và địa phương cùng các vị khách quý đã quang lâm trước cổng tam quan, cắt băng khánh thành trong niềm hoan hỷ vô biên của hàng ngàn Phật tử hiện diện tại buổi lễ.

H1 (27).jpg
H1 (28).jpg
H1 (29).jpg
H1 (30).jpg
H1 (26).jpg

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập chùa Phổ Minh

Trước đó, tối ngày 11-3, tại sân chùa Phổ Minh, gần 100 đoàn sinh GĐPT Giác Hưng đã trình diễn chương trình ca múa nhạc đặc sắc, đầy ấn tượng để chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập chùa và khánh thành Tam quan đá.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày