Đạo tràng chùa Hải Vân tổ chức tạ pháp, tổng kết hoạt động tu tập năm 2024

Chư tôn đức trao phần thưởng của chùa Hải Vân đến Phật tử trong Lễ tổng kết tạ pháp của đạo tràng
Chư tôn đức trao phần thưởng của chùa Hải Vân đến Phật tử trong Lễ tổng kết tạ pháp của đạo tràng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-12, Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức Lễ tạ pháp đạo tràng Phật tử trong năm 2024.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự TP.Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc, Sư cô Thích nữ Huệ Trí đã sơ lược quá trình hình thành và phát triển của đạo tràng, nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của cố Ni trưởng Thích nữ Như Thanh, cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên và chư tôn đức.

Sư cô Thích nữ Huệ Trí cũng tri ân chư giáo thọ đạo tràng chùa Hải Vân đã luôn quan tâm, theo sát các hoạt động và hướng dẫn các Phật tử tu học theo đúng giáo lý Phật Đà.

Thay mặt cho đạo tràng chúng Đại Bi chùa Hải Vân, Phật tử Diệu Tịnh Lệ Niệm đã dâng lời cảm tạ chư tôn đức.

Dịp này, Ban Tổ chức thực hiện chương trình đố vui Phật pháp, Phật tử bóc thăm, trả lời câu hỏi Phật pháp do các vị giáo thọ dành cho; Thượng tọa Thích Thiện Thông và Thượng tọa Thích Thiện Chí đã nhận xét, giải đáp thêm những phần vướng mắc trong quá trình tu học của các nam nữ Phật tử.

Hòa thượng Thích Thông Không trao phần thưởng đến các Phật tử

Hòa thượng Thích Thông Không trao phần thưởng đến các Phật tử

Đạo từ, Hòa thượng Thích Thông Không tán thán Phật sự tại chùa Hải Vân, duy trì truyền thống khóa tu Bát Quan trai giới nối tiếp chí nguyện của Thầy tổ; nhắc nhở các Phật tử không chỉ học lý thuyết suông mà cần phải thực hành áp dụng vào đời sống thường nhựt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quán trà ven đường

GNO - Uống trà hoặc thưởng trà là một hình thức văn hóa từ thời xa xưa. Theo Trà kinh của Lục Vũ, phát hiện trà có từ thời Thần Nông. Không lạ gì, thiền tăng thích uống trà để tâm hồn tươi tỉnh. Chén trà Triệu Châu, bánh hồ Vân Môn là câu nói quen thuộc cũng gợi lên những suy tư thao thức. 
“Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò là trung tâm năng động của Phật giáo dấn thân xã hội”

“Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò là trung tâm năng động của Phật giáo dấn thân xã hội”

GNO - Đó là nội dung được Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) phát biểu trong Lễ bế mạc hôm 8-5-2025, khép lại chuỗi hoạt động phong phú thuộc sự kiện văn hóa, tôn giáo của Liên Hiệp Quốc lần thứ 20, lần thứ 4 tại nước ta và lần đầu tiên tại TP.HCM.
Tượng Phật nằm tại Wat Dhammachak Semaram

Phát hiện kho báu Phật giáo hàng nghìn năm dưới tượng Phật nằm cổ nhất Thái Lan

GNO - Một kho báu khảo cổ gồm hàng chục hiện vật bằng vàng, bạc và đồng vừa được phát hiện dưới nền Wat Dhammachak Semaram, nơi tọa lạc một trong những tượng Phật nằm cổ nhất Thái Lan. Những hiện vật quý giá này làm sáng tỏ thêm một giai đoạn đầu ít được biết đến trong lịch sử Phật giáo tại vùng Đông Bắc nước này.

Thông tin hàng ngày