Đạo tràng chùa Phổ Quang khai kinh, lạy Ngũ bách danh nhân vía Bồ-tát Quán Thế Âm

Khóa lễ khai kinh, lạy Ngũ bách danh nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Phổ Quang tối ngày 28-7 - Ảnh: Bảo Toàn
Khóa lễ khai kinh, lạy Ngũ bách danh nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Phổ Quang tối ngày 28-7 - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối ngày 28-7 (15-6-Bính Ngọ), tại chùa Phổ Quang (P.Tân Sơn Hòa), khóa lễ khai kinh, lạy Ngũ bách danh nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm đã được trang nghiêm cử hành.

Khóa lễ do Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thư ký Ban Quản trị chùa Phổ Quang cùng chư Tăng trú xứ chủ trì, đông đảo Phật tử cùng người dân đã vân tập về tham dự.

Dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức, đại chúng đã đồng thanh xưng tán, đảnh lễ Tam bảo, lễ danh hiệu Đức Bồ-tát Quán Thế Âm - vị Bồ-tát hiện thân của tình thương, sự lắng nghe, lòng từ bi và sự cứu độ vô hạn, rất được sùng kính trong văn hóa Á Đông.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thư ký Ban Quản trị chùa Phổ Quang chủ trì khóa lễ

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thư ký Ban Quản trị chùa Phổ Quang chủ trì khóa lễ

Chùa Phổ Quang là một trong 3 cơ sở tự viện thuộc giáo sản công vĩnh viễn của Phật giáo TP.HCM. Trong khuôn viên chùa tôn trí tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm chùa Phổ Quang được tôn tạo từ trước năm 1975 với chất liệu xi-măng, cao hơn 2 mét.

Trước đây, tượng an trí trong khuôn viên nghĩa trang Bắc Việt Tương tế. Sau ngày đất nước thống nhất, nghĩa trang được di dời theo chủ trương chung, khu đất chùa do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tạm thời quản lý. Với biến động về dân cư, địa thế, tượng bị tách khỏi khuôn viên chùa.

Năm 1998, UBND TP.HCM giao chùa Phổ Quang cho Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM quản lý. Năm 2000, Đại lão HT.Thích Trí Quảng, bấy giờ đang là Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trương khởi công tái thiết các công trình tại chùa Phổ Quang và kiến tạo “Phổ Quang sơn” để thỉnh Bồ-tát về an vị trong khuôn viên chùa, tạo duyên lành cho Phật tử thập phương và thiện tín xa gần hàng ngày chiêm bái, cầu nguyện.

Đông đảo người dân đến chùa Phổ Quang dâng hương kính lễ Bồ-tát Quán Thế Âm

Đông đảo người dân đến chùa Phổ Quang dâng hương kính lễ Bồ-tát Quán Thế Âm

Năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp tục tổ chức tái thiết chùa Phổ Quang, nâng cấp nhiều hạng mục công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học của đại chúng. Dịp này, Ban Trị sự đã kiến tạo Quán Âm các để thỉnh tôn tượng Bồ-tát từ “Phổ Quang sơn” về tôn trí thờ phụng trang nghiêm.

Công trình Quán Âm các được xây dựng bằng bê tông cốt thép có tổng diện tích 129,96m2, tôn tượng Bồ-tát an trí chính giữa trên trụ đá xanh Thanh Hóa cao 1,2m với tượng Thiện Tài đồng tử đứng bên hữu, xung quanh là phù điêu với hơn 1.000 hình tượng Bồ-tát trong thế ngồi trên hoa sen.

Sau thời khai kinh, khóa lễ Ngũ bách danh tại chùa Phổ Quang sẽ được tổ chức vào mỗi 18 giờ từ ngày 28-7 đến ngày 1-8 (15 đến 19-6-Bính Ngọ).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.
Hành trình trên Con đường tơ lua, tranh của Abraham Cresques (1325-1387), được minh họa trên giấy da, Paris, Pháp, 1375

Phật giáo và tơ lụa

NSGN - Câu chuyện về tơ lụa, ở nhiều khía cạnh, vừa là câu chuyện về tiền sử loài người, vừa là câu chuyện về lịch sử; đó là câu chuyện về sự quan sát và tìm tòi của con người.

Thông tin hàng ngày