Đặt đá đại trùng tu chùa Nghĩa Phú

GNO - Sáng 6-1, Đại đức Thích Quảng Huy, Trưởng ban Văn hóa THPG Phú Yên, trụ trì chùa Nghĩa Phú đã long trọng tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu chùa Nghĩa Phú (thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) (ảnh).

dda17.JPG

Chùa do Tổ khai sơn húy thượng Chơn hạ Phú tự Chánh Hữu hiệu Bích Lâm kiến lập năm 1961 nhằm đáp ứng nhu cầu lễ  bái của Phật tử địa phương. Hơn nửa thế kỷ qua, mặc dù cố Hòa thượng bổn sư đệ nhất trụ trì Thích Huệ Hải đã nhiều lần trùng tu, nhưng chùa trải qua nắng mưa, lũ lụt tàn phá, đến nay xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Trần Công Văn, Phó ban Tôn giáo tỉnh đã đọc Giấy phép chấp thuận việc trùng tu xây dựng mới chùa Nghĩa Phú số 2163/UBND-VX ngày 26-7-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gồm xây dựng mới chánh điện, xây dựng mới nhà hậu Tổ, cải tạo nâng tầng nhà Tây.

HT.Thích Trí Tâm, Phó ban Thường trực BTS tỉnh Khánh Hòa ban đạo từ tán dương công đức Ban Trị sự THPG Phú Yên, quý vị trụ trì các thời kỳ, Ban Hộ tự và Phật tử địa phương đã tạo điều kiện duy trì, bảo tồn và phát triển chùa Nghĩa Phú ngày một trang nghiêm.

Nhân buổi lễ, Hòa thượng cũng tri ân các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chùa Nghĩa Phú  nói riêng và các chùa trong tỉnh nói chung phát triển tốt để phục vụ đời sống tâm linh cho nhân dân, làm tốt đạo đẹp đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày