Đầu xuân thăm chốn tịnh tâm

Đầu Xuân, đến với Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã (thuộc địa phận xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa thiên Huế), du khách sẽ được thả mình vào chốn nguyên sơ và tĩnh lặng để có được cảm giác bình an đến lạ…

Lẩn khuất sau những cánh rừng già nguyên sinh kỳ vỹ cộng với sự tĩnh lặng vốn có của chốn thiền tu, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã không chỉ hấp dẫn với phong cảnh tuyệt đẹp, mà còn là điểm đến để người ta trút bỏ những xô bồ đời thường. Chị Trần Thùy Linh, một du khách từ Bắc Giang, chia sẻ: “Đến đây, mình mới hiểu được giá trị của sự tịnh tâm là gì. Nhìn ngắm cảnh đẹp, ngồi nghe chuông gió cửa thiền bỗng thấy tâm hồn thư thái hẳn”.

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã.
Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã.

Nằm cách thành phố Huế khoảng 30 km về phía Nam, với hơn 10 phút đi đò trên hồ Truồi, nhiều người cho rằng đoạn đường này khá vất vả. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhìn thấy cảnh sơn thủy hữu tình, mọi cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Thay vào đó là sự tò mò muốn khám phá cho bằng hết.

Hệ thống dãy Bạch Mã lâu nay nổi tiếng là hiền hòa, mát mẻ quanh năm có một bán đảo tách biệt bên ngoài là nơi tọa lạc của Thiện viện. Nước hồ Truồi xanh ngọc bích, thi thoảng gợn sóng còn có một vài cù lao. Trong đó, cù lao chính giữa hồ được Tăng ni chọn làm nơi đặt tượng Phật Thích Ca cao 24 m. Khi đò vừa cập bến, vượt qua 174 bậc đá, du khách sẽ thấy ngay chính điện uy nghiêm, nơi thờ Phật tổ Như lai. Đây là nơi mà mọi người có thể tự tay thắp hương cầu nguyện.

Tượng Phật nằm giữa đất trời.
Tượng Phật nằm giữa đất trời.

Thiền viện Trúc lâm Bạch Mã được xây dựng quần tụ với 20 hạng mục khác nhau, đó là một hệ thống kiến trúc độc đáo mang phong cách Phật giáo. Khởi công xây dựng từ ngày 30/3/2006, đến nay Thiền viện đã hoàn thành hầu hết công trình. Trong đó, Tổ đường là nơi thờ Đạt ma sư tổ, Tăng đường là nơi để tăng ni phật tử sinh hoạt, tịnh tu. Ngoài ra còn có tháp chuông, tháp trống, tháp xá lợi, lầu phương trượng… Điều đặc biệt là các pho tượng bên trong mỗi điện đều được làm từ đá nguyên khối với những nét tạc tinh xảo, sống động.

Sau khi đi thăm hết các tịnh thất, từ độ cao “với tới mấy” này, du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh thủy mạc - hồ Truồi “đáy nước in trời”. Chọn một nơi thanh tịnh nhất để thẩm tiếng vi vu gió ngàn, mọi lo toan bận rộn thường nhật như vơi đi.

Khung cảnh bồng lai tiên cảnh.
Khung cảnh bồng lai tiên cảnh.

Có thể nói, một lần đến với Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã khi ra về chắc hẳn “tiên cảnh” đã lay động nhiều người. Thiền viện lớn nhất miền Trung này là một Tour thú vị trong những ngày đầu Xuân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Làm sao cân bằng giữa mong muốn hợp lý và tham lam vô độ?

GNO - Lúc sinh thời, ông nội tôi hay kể chuyện này: Có ông quan nọ luôn ra sức thu vén cho gia đình mình bằng cách bóc lột người dưới, vơ vét của công, ép người khác hối lộ…, rồi trở nên giàu có. Người con của ông bất bình nên thường xuyên can ngăn nhưng ông không nghe.
Tôn dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Đệ nhất Trưởng ban Trị sự Phật giáo Đồng Nai (cũ)

Đồng Nai: Môn phong tổ đình Long Thiền tưởng niệm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành

GNO - Sáng 9-6 (24-4-Bính Ngọ), môn phong tổ đình Long Thiền (P.Biên Hòa) trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền VN, Đệ nhất Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai (cũ).
Đại đức Thích Nguyên Tài (Báo Giác Ngộ) và các tác giả có tác phẩm dự thi ấn tượng nhận giải hành hương một số Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ

Báo Giác Ngộ đoạt 2 giải báo chí Phật giáo năm 2025

GNO - Chiều nay, 9-6, tại trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ (P.Cửa Nam, TP.Hà Nội), Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư tổ chức Lễ trao giải báo chí Phật giáo năm 2025 với chủ đề “Tuyên truyền lối sống tốt đạo - đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.

Thông tin hàng ngày