Đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà tại Vạn Đức

GNO - Tối qua, 12-12 (17-11 Kỷ Hợi), chùa Vạn Đức (Thủ Đức, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ hội hoa đăng kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà (theo cách gọi của chùa là Phật A Mi Đà).

TT.Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức làm trưởng ban tổ chức, buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức và đông đảo Phật tử gần xa.

5vd.jpg


TT.Thích Hoằng Tri tuyên đọc 48 lời đại nguyện

Tại đây, Thượng tọa trưởng BTC đã tuyên đọc 48 lời đại nguyện, sau mỗi đại nguyện, đại chúng đồng thanh niệm danh hiệu Nam mô Đại từ bi phụ A Mi Đà Phật và lễ Phật.

Trong sự thiêng liêng, lắng đọng, chư tôn đức và toàn thể đại chúng đã lắng nghe tiếng chuông chánh niệm, sau đó những ngọn nến được thắp sáng lên. Toàn thể đạo tràng đối trước tôn tượng uy nghiêm đồng thanh xưng niệm danh hiệu Phật, tiếng niệm vang rền hòa quyện trong khói trầm lan tỏa, đã tạo nên một đạo tràng thanh tịnh và an lành.

Lễ hoa đăng kết thức với xưng tán Phật, đọc 12 lời phát nguyện niệm Phật, phục nguyện và tam tự quy y.

3vd.jpg


Đại chúng cùng tụng kinh A Di Đà

Trong suốt tuần lễ vừa qua, chùa Vạn Đức cũng đã tổ chức khóa tu Phật thất luân phiên niệm Phật 7 ngày đêm.

Được biết, chùa Vạn Đức nhiều năm nay là một trong những tự viên tiên phong trong việc tổ chức hoa đăng bằng nến điện tử. Nến điện tử vừa an toàn, vừa góp phần bảo vệ môi trường vì không đốt cháy oxy, không sinh nhiệt, không tạo khói độc hại đến sức khoẻ mọi người.

7vd.jpg
Đêm hoa đăng thanh tịnh, trang nghiêm

2vd.jpg

9vd.jpg
Đồng hướng về Phật A Di Đà

8vd.jpg
Đêm hoa đăng tại chùa Vạn Đức được tổ chức bằng nến điện tử

Phật giáo Q.Thủ Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày