Đoàn Ban Văn hoá T.Ư khảo sát di tích PG tại Nghệ An

GNO - Đoàn đã đến di tích: chùa Đức Sơn, Đạt (Chung Sơn Bảo Quang tự), Viên Quang, Diệc cổ tùng lâm…

Ngày 5-4-2012, đoàn Ban Văn hoá TƯGH do HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban dẫn đầu đã đến Nghệ An để gặp BTS THPG, Viện Nghiên cứu Tôn giáo cùng thống nhất kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hoá Phật giáo vào tháng 8-2012. Nhân đó, đoàn đã đi khảo sát một số di tích văn hoá Phật giáo nổi tiếng trong quá khứ của Phật giáo xứ Nghệ: các chùa Đức Sơn, Đạt (Chung Sơn Bảo Quang tự), Viên Quang, Diệc cổ tùng lâm…

Được biết, trước đây một số thành viên Ban Văn hoá TƯGH, đoàn Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tổ chức các đoàn đi điền dã nghiên cứu sơ bộ về các di tích Phật giáo nằm rải rác tại các huyện của Nghệ An.

IMG_1477.JPG

Chư vị Hoà thượng đang xem mộc bản kinh Pháp Hoa hơn 100 năm

Theo thông tin từ các cơ quan quản lý văn hoá, Nghệ An có hơn 500 ngôi chùa, nhưng hầu hết đã bị hư hỏng nặng nề vì lý do chiến tranh, thời gian và cả con người, trong đó rất nhiều ngôi danh lam một thời trở thành phế tích, bị lấn chiếm. Một số ngôi chỉ sót lại dấu tích dưới lòng đất, bia đá, một phần của tam quan, móng chùa…

Sau khi thành lập Ban Trị sự THPG, công tác điều tra thực tế các di tích Phật giáo đã được Ban Trị sự quan tâm và đã tiến hành một số bước đầu phục dựng với sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày