Đoàn GHPGVN dự Đại lễ Vesak LHQ tại Thái Lan

GNO - Sáng 24-5, đoàn GHPGVN đã đến Bangkok, Thái Lan tham dự Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 15 - 2018 theo lời mời của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc.

Đoàn do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN dẫn đầu. Cùng đi có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh VP II TƯGH cùng tôn đức Ban Thường trực HĐTS, các ban ngành T.Ư.

DSC00126.jpg

Ban Tổ chức đón Hòa thượng Trưởng đoàn theo nghi thức trọng thị tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi

Đại lễ Vesak năm nay diễn ra từ ngày 25 đến 27-5, với chủ đề “Phật giáo cống hiến cho sự phát triển của nhân loại”, tại 2 địa điểm: Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), Wang Noi, cố đô Ayutthaya và Trung tâm Hội nghị LHQ tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng 25-5 tại Hội trường chính của MCU, dự kiến theo thông báo chính thức từ Ban Tổ chức, sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo các Giáo hội các quốc gia và vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo chính phủ các quốc gia, đặc biệt ngài Tăng thống Phật giáo Thái Lan được suy tôn năm ngoái, Trưởng lão Somdet Phra Ariyavangsagatayana sẽ quang lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Theo chương trình dự kiến, nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, người đăng quang kế vị vua cha băng hà năm rồi, sẽ đến tham dự và cử hành cầu nguyện Tam bảo theo nghi thức Hoàng gia, đồng thời có thông điệp gởi đến các đại biểu quốc tế dự Đại lễ.

Ngày 27-5, Đại lễ sẽ làm việc tại Trung tâm Hội nghị LHQ. Theo nguồn tin riêng của Báo Giác Ngộ, GHPGVN đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 16 - 2019. Nếu mọi điều kiện được chấp thuận, lễ công bố và chuyển giao quyền đăng cai cho sự kiện văn hóa - tôn giáo quốc tế này sẽ diễn ra tại đây, chiều cùng ngày.

Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày