Đoàn Phân ban Ni giới Trung ương thăm trường hạ chùa Linh Phong

Đoàn Phân ban Ni giới Trung ương niêm hương Tam bảo
Đoàn Phân ban Ni giới Trung ương niêm hương Tam bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân chuyến thăm chư hành giả Ni an cư tại các tỉnh Miền Tây năm 2022, sáng 14-6, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN đã đến thăm và sách tấn chư hành giả an cư tại chùa Linh Phong (thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).
Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương

Đoàn do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn; cùng Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức, Phó đoàn; Ni trưởng Thích nữ Giác Thành, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức; Ni trưởng Thích nữ Như Diệu, Ni trưởng Thích nữ Như Trí, đồng Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương; Ni sư Thích nữ Nguyên Liên, Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương, Thư ký đoàn cùng chư tôn đức Ni ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương; chư tôn đức Ni trụ trì một số tự viện tại TP.HCM và các Phật tử đồng tháp tùng.

Chư hành giả trường hạ Linh Phong

Chư hành giả trường hạ Linh Phong

Đoàn đến chùa Linh Phong và được Ni trưởng Thích nữ Minh Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; Ni trưởng Thích nữ Tắc Hoa, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Minh Từ, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh; chư Ni trong Ban Chức sự và hành giả an cư tại chùa Linh Phong tiếp đón.

Tại buổi thăm, Ni chúng hạ trường cung kính lắng nghe nội dung bức tâm thư của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN gửi đến chư Ni hành giả an cư Phật lịch 2566 trên toàn quốc.

Đại diện đoàn Phân ban Ni giới Trung ương đọc Tâm thư của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện

Đại diện đoàn Phân ban Ni giới Trung ương đọc Tâm thư của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện

Bức tâm thư có đoạn: “Chúng tôi – các Trưởng lão Ni trong Phân ban Ni giới Trung ương tuổi cũng cao, sức đã yếu nhưng với lòng tôn kính truyền thống An cư kiết hạ vô cùng cao quý từ ngàn xưa, lại thương tưởng đến chư Ni đang tu tập trong các hạ trường nên quý Ni trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã cử các phái đoàn thân lâm đi đến các trú xứ hạ trường tập trung sách tấn chư hành giả an cư ở khắp mọi miền đất nước. Nhân dịp này, tôi xin gửi đến những người con gái của Đức Phật lời thăm hỏi ân cần, chúc các vị ít bệnh, ít lão, thân khỏe, tâm an, tu hành tinh tấn…”. Ni trưởng cũng không quên nhắc chư hành giả chớ quên “Tu như sơ tâm, hữu dư thành Phật”.

Chư tôn đức trong đoàn cũng được nghe báo cáo sơ lược tình hình tu học tại hạ trường chùa Linh Phong, với 85 hành giả. Thời khóa tu tập trong một ngày đêm gồm có 6 thời, bắt đầu từ 3g30 và kết thúc vào lúc 21g. Vào mỗi buổi sáng chư Ni đều lên lớp học kinh, luật, luận (5 buổi trong tuần) và 1 buổi sinh hoạt ngoại điển do đại diện các, ngành tỉnh Tiền Giang: Ủy ban MTTQVN, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo tỉnh phụ trách.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm trao thư đến Đại diện Ban Chức sự hạ trường

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm trao thư đến Đại diện Ban Chức sự hạ trường

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm cũng có lời sách tấn đến chư hành giả, hãy tận dụng thời gian an cư mà tinh tấn tu tập nhiều hơn nữa để đạt được lợi ích cho tự thân và góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Dịp này, đại diện Phật tử trong đoàn cũng dâng tác bạch cúng dường đến chư hành giả an cư.

Đại diện Phật tử trong đoàn cũng dâng tác bạch cúng dường

Đại diện Phật tử trong đoàn cũng dâng tác bạch cúng dường

Đại diện Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang và Ban Chức sự trường hạ, Ni trưởng Thích nữ Minh Từ, Thiền chủ hạ trường chân thành tri ân gửi đến chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung ương và chúc nguyện cho các Phật tử trong đoàn.

Chư Ni trưởng cùng thắp hương cầu nguyện cho Phật pháp xương minh, thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, muôn dân an lạc.

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Được biết, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương khởi hành chuyến thăm vào ngày 14-6, dự kiến sẽ thăm 17 trường hạ Ni tại 13 tỉnh miền Tây nhằm thăm, cúng dường, sách tấn chư Ni hành giả đang an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày