Độc đáo điêu khắc bơ trong lễ hội văn hóa Ấn Độ tại VN

GNO - PV Giác Ngộ online giới thiệu một số hình ảnh về nghệ thuật điêu khắc với chất liệu là bơ (Butter Sculpture) vừa được trình diễn tại lễ hội văn hóa Ấn Độ tại VN (khai mạc tối qua, 7-3).

a  (5).jpg
Vị Lama đang tạo hình phần đầu và khuôn mặt tượng Phật

Điêu khắc bơ là loại hình nghệ thuật cổ có niên đại vào khoảng thế kỷ 15, những tác phẩm điêu khắc bơ thường được các vị Lama Tây Tạng vùng Hy Mã Lạp Sơn thực hiện - dùng để cúng dường đến những Bậc Giác ngộ, hay những vị thần linh theo quan niệm của người dân Tây Tạng.

Nghệ thuật điêu khắc này dùng chất liệu bơ pha với màu. Nguyên liệu bơ dùng để điêu khắc là loại bơ có tên là Manjury butter có nguồn gốc từ Malaysia. Đây là loại bơ thông dụng thường dùng trong việc làm bánh hay pha chế thức ăn.

Màu để trộn với bơ là màu vẽ sơn dầu (oil color painting), theo đó bơ và màu sơn dầu được đánh trộn với nhau và ngâm trong nước đá lạnh để bơ không bị chảy, dễ dàng cho các thao tác tạo hình khi điêu khắc.

Trong quá trình điêu khắc, nước lạnh luôn được rưới lên tác phẩm để những phần đã tạo hình được giữ nguyên cho đến khi hoàn tất.

a  (12).jpg
Bơ nguyên chất màu trắng đang ngâm trong nước lạnh


a  (1).jpg
Các tuýp màu vẽ sơn dầu để trộn với bơ

a  (2).jpg
Bơ đã pha màu dùng để điêu khắc

a  (3).jpg
Thau nước lạnh dùng trong lúc tạo hình các chi tiết

a  (4).jpg
Vị Lama đang tạo hình phần đầu và khuôn mặt tượng Phật

a  (6).jpg
Tạo hình tai Phật

a  (7).jpg
Và sau đó ráp vào phần đầu tượng Phật

a  (8).jpg
Tư thế ngồi kiết-già với những chi tiết được điêu khắc mềm mại và sắc sảo

Yên Hà thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày