Đọc sách thời @

GNO - Đó là chủ đề buổi giao lưu diễn ra tối qua, 21-4, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM), trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam (21-4) lần 1.

>> Giao lưu với thầy Minh Niệm tại NVH Thanh Niên

HINH 1.JPG
Các diễn giả trong buỗi giao lưu từ trái qua: GS.BS Nguyễn Chấn Hùng,
nhà văn Nhật Chiêu, nhà báo Ngô Bá Nha, nhà văn Lưu Quang Minh

Các diễn giả của buổi giao lưu có GS.BS Nguyễn Chấn Hùng; nhà văn - nhà nghiên cứu Nhật Chiêu; nhà báo Ngô Bá Nha; nhà văn Lưu Quang Minh.

Qua buổi giao lưu độc giả (nhất là bạn đọc trẻ) hiểu thêm về xu hướng đọc sách thời đại ngày nay. Theo đó, tất cả các diễn giả đều thống nhất quan điểm rằng, tuy ngày nay khoa học phát triển, internet, điện thoại, máy tính bản… đa dạng, con người ta có thể đọc sách bằng cách nhấn nút một cái là đã có thông tin chỉ trên chiếc điện thoại nhỏ trong tầm tay, nhưng hình ảnh cuốn sách đã đi sâu vào lòng của con người. Vì thế, việc giữ gìn sách in là điều cần làm.

Các diễn giả cũng tin rằng dù công nghệ có tiện lợi đến đâu thì sách in cũng có giá trị không thay đổi trong lòng bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày