Đồng Nai: Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa Phật lịch 2565 họp thống nhất các nội dung

Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa Phật lịch 2565 họp thống nhất các nội dung tổ chức
Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa Phật lịch 2565 họp thống nhất các nội dung tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28-3, tại thiền viện Thường Chiếu (huyện Long Thành) đã diễn ra phiên họp thống nhất các nội dung Đại giới đàn Thiện Hoa Phật lịch 2565 - Dương lịch 2022.
Hòa thượng Thích Nhật Quang phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Nhật Quang phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp, cùng sự hiện diện của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Phân ban Ni giới tỉnh, Ban Trị sự 11 huyện thị thành, đại diện các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại giới đàn.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Đại giới đàn Thiện Hoa được tổ chức tại thiền viện Thường Chiếu, từ ngày 16 – 20-4-2022 (16 – 20-3-Nhâm Dần).

Họp Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa thống nhất, rà soát công tác tổ chức

Họp Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa thống nhất, rà soát công tác tổ chức

Đại diện Văn phòng Ban Trị sự cho biết, đã có gần 2.600 giới tử đăng ký thọ giới. Hiện nay các khâu trần thiết đang dần hoàn thiện, với tinh thần phụng sự, các Tiểu ban đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cùng phương tiện và kỹ năng xử lý tình huống.

Để phiên họp thống nhất nội dung chính, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc chi tiết từng phần, phân tích bổ sung một số chi tiết để hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại giới đàn.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh bổ sung các chi tiết hoàn thiện công tác tổ chức

Hòa thượng Thích Bửu Chánh bổ sung các chi tiết hoàn thiện công tác tổ chức

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của chư tôn đức và các Tiểu ban, Hòa thượng Thích Nhật Quang nhấn mạnh chư tôn đức đã tích lũy kinh nghiệm từ Đại giới đàn Pháp Loa (2017), Diệu Tâm (2019), tin tưởng Đại giới đàn Thiện Hoa sẽ diễn ra thành tựu.

Ban Trị sự họp liên ngành tại trụ sở Huyện ủy Long Thành

Ban Trị sự họp liên ngành tại trụ sở Huyện ủy Long Thành

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Huyện ủy Long Thành, ông Dương Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy, cùng các cán bộ đoàn thể tiếp đón chư tôn đức Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo sơ lược về phiên họp tại thiền viện Thường Chiếu để lãnh đạo Huyện ủy nắm rõ các nội dung. Hòa thượng Thích Bửu Chánh đề xuất Huyện ủy hỗ trợ lực lượng cho công tác cấp cứu, phòng cháy, an ninh trật tự, giao thông, y tế.

Sau khi lắng nghe đại diện các phòng chuyên môn tư vấn, Huyện ủy sẽ hỗ trợ thêm xe cấp cứu, thuốc men, bình thở oxy, kiểm tra hệ thống điện, rà soát chất cháy nổ, vệ sinh môi trường, điều tiết xe lưu thông theo từng đoàn để tiện di chuyển, đặc biệt là an toàn thực phẩm.

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu cảm ơn lãnh đạo Huyện ủy, các cơ quan hữu quan

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu cảm ơn lãnh đạo Huyện ủy, các cơ quan hữu quan

Bí thư Huyện ủy Dương Minh Dũng chia sẻ, Đại giới đàn Thiện Hoa 2022 là sự kiện quan trọng của Phật giáo, các khối ban ngành phải có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sát sao, phối hợp nhịp nhàng; chúc Đại giới đàn thành công tốt đẹp, đây cũng là vinh dự cho Đảng bộ Huyện ủy Long Thành.

Đại diện đoàn Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Huệ Khai tri ân lãnh đạo Huyện ủy đã tận tâm đóng góp trí lực, sức lực hỗ trợ cho Phật giáo tỉnh nhà tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày