Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại Giới đàn Thiện Hoa vào tháng 4-2022

Đại giới đàn Pháp Loa 2017, tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai)
Đại giới đàn Pháp Loa 2017, tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa vào trung tuần tháng 4-2022, Ban Tổ chức nhận hồ sơ đến hết ngày 1-4-2022.

Thời gian tổ chức Đại Giới đàn trong 5 ngày, từ ngày 16 – 20-4-2022 (nhằm ngày 16 – 20-3-Nhâm Dần).

Dự kiến lễ khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 17-4-2022 (nhằm ngày 17-3-Nhâm Dần), tại thiền viện Thường Chiếu (ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni có mặt tại thiền viện Thường Chiếu vào 8 giờ sáng, ngày 16-4-2022 (nhằm ngày 16-3-Nhâm Dần) để làm thủ tục nhập đàn giới đàn (Giới tử Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa sẽ có thông báo sau).

Địa điểm nghỉ ngơi của Giới sư và Ban Chức sự: Chư tôn đức Tăng: Thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành; chư tôn đức Ni: Thiền viện Linh Chiếu, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Địa điểm nghỉ ngơi của Giới tử: Giới tử Tăng: Thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành; Giới tử Ni: Thiền viện Linh Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Ban Tổ chức nhận hồ sơ đến hết ngày 1-4-2022 (nhằm mùng 1-3-Nhâm Dần), không nhận hồ sơ qua đường bưu điện; nơi nhận hồ sơ: Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội, khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Đại đức Thích Đạt Ma Đức Long, Phó Văn phòng Ban Trị sự, ĐT: 0917.143793); Đại đức Thích Chơn Nghĩa, Phó Văn phòng Ban Trị sự, ĐT: 0985.216883).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày