Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN H.Long Thành tổ chức lễ mãn hạ tại chùa Bửu Hưng

Quang cảnh lễ mãn hạ của Tăng Ni H.Long Thành, Đồng Nai
Quang cảnh lễ mãn hạ của Tăng Ni H.Long Thành, Đồng Nai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN H.Long Thành (Đồng Nai) đã trang nghiêm tổ chức lễ mãn hạ vào ngày 10-7-Quý Mão (25-8-2023) tại chùa Bửu Hưng.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Long Thành; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, sau phần phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Đạt Ma Trí Hải, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Long Thành, Đại đức Thích Nguyên Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký đã báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ của chư hành giả trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức 3 điểm an cư tập trung và 12 điểm an cư tại chỗ với tổng số 2.783 hành giả. Bên cạnh thời khóa tu học như thường lệ, trong các kỳ Bố-tát, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức giảng sư quang lâm để thuyết pháp, sách tấn chư hành giả. Trong thời gian an cư, Ban Chức sự trường hạ cùng chư hành giả đã nhận được nhiều sự phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật của các phái đoàn Tăng Ni, Phật tử gần xa.

Đại diện hành giả dâng lời khánh tuế chư tôn đức
Đại diện hành giả dâng lời khánh tuế chư tôn đức

Đại diện các hành giả an cư tại trường hạ đã tác bạch dâng lời khánh tuế chư tôn đức, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, chăm lo từ tinh thần đến vật chất của Ban Trị sự, Ban Giảng huấn và Ban Chức sự hạ trường.

Dịp này, các Phật tử cũng đã nhiễu y ba vòng và tác bạch dâng cúng pháp y lên chư tôn đức.

Chư Tăng tuần tự tác pháp Tự tứ

Chư Tăng tuần tự tác pháp Tự tứ

Hòa thượng Thích Pháp Quang, Thiền chủ hạ trường đã thay mặt chư tôn đức thọ nhận pháp y cúng dường và có lời tán thán tinh thần phụng sự Phật pháp của các Phật tử.

Sau lễ tạ pháp, chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Chức sự hạ trường, chư Tăng hành giả an cư đã quang lâm chánh điện để tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).
Buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo Q.Bình Thạnh, vào ngày 21-6

Một lòng tri ân

GNO - Ngày 21-6 vừa qua tại chùa Dược Sư (P.11), Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh (cũ) đã tổ chức buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo quận nhà kể từ khi thành lập đến khi đồng loạt dừng hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện từ ngày 1-7.

Thông tin hàng ngày