Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc tổ chức lễ Tự tứ, tạ pháp mãn hạ và Vu lan - Báo hiếu

Chư tôn đức tác pháp Tự tứ sau ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Chư tôn đức tác pháp Tự tứ sau ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trường hạ chùa Linh Phú (xã Xuân Phú), sáng 24-8 (9-7-Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc tổ chức lễ Tự tứ, tạ pháp mãn hạ và Vu lan - Báo hiếu. 
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Sau ba tháng An cư kiết hạ buổi lễ mãn hạ đã diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chứng minh Trường hạ GHPGVN huyện, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự H.Xuân Lộc, Tăng Ni hành giả; đại diện lãnh đạo tỉnh, H.Xuân Lộc.

Thượng tọa Thích Huệ Quang phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Huệ Quang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Xuân Lộc nhấn mạnh Tăng - Ni đã có thời gian sống thanh tịnh, hòa hợp trong ba tháng An cư kiết hạ, thời gian quý báu để tăng trưởng đạo lực; mong Tăng – Ni luôn giữ gìn giới luật trong suốt hành trình tu tập tìm cầu giải thoát.

Báo cáo tại buổi lễ, Đại đức Thích An Quang, Chánh Thư ký Ban Trị sự huyện 2 đạo tràng An cư kiết hạ với 289 vị, trong đó chư Tăng có 148 vị, chư Ni có 141 vị gồm nội thiền và ngoại thiền đã thực hiện các thời khóa tu học theo quy củ thiền môn, thực hiện các kỳ Bố-tát… Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ cùng chư hành giả an cư đã đón nhận được nhiều sự phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật trong mùa an cư.

Đại diện cho 289 hành giả Tăng Ni, Đại đức Thích Huệ Trường dâng lời tác bạch tạ pháp

Đại diện cho 289 hành giả Tăng Ni, Đại đức Thích Huệ Trường dâng lời tác bạch tạ pháp

Đại diện cho 289 hành giả Tăng Ni, Đại đức Thích Huệ Trường dâng lời tác bạch tạ pháp. Mùa Vu lan - Báo hiếu trở về, Ban Trị sự, Ban Tổ chức đã thiết lễ Vu lan, thực hiện cài bông hồng lên huỳnh y chư tôn đức trong ngày tạ pháp, Tự tứ của chư Tăng.

Hòa thượng Thích Thiện Đạo ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Đạo ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tán thán sự thanh tịnh của đạo tràng mùa an cư vừa qua.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh về tứ trọng ân của người con Phật, tinh thần báo ân là việc làm cao quý mà khó làm nhất, cùng sách tấn chư Tăng Ni cần nỗ lực tu học và phụng sự đạo pháp, làm lợi ích cho xã hội sau khi kết thúc mùa an cư.

Chư tôn đức vân tập chánh điện thực hiện nghi thức Tự tứ

Chư tôn đức vân tập chánh điện thực hiện nghi thức Tự tứ

Kết thúc buổi lễ tạ pháp, chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Chức sự đã cùng chư Tăng hành giả an cư đến chánh điện, đối trước Tam bảo tác pháp đối thú Tự tứ, thâu chuông bảng kết thúc mùa an cư Phật lịch 2567. Riêng chư Ni sẽ tác pháp Tự tứ vào ngày 16-7-Quý Mão tại trường hạ chùa Bảo Quang (xã Suối Cát).

Dịp này, đại diện Phật tử chùa Linh Phú thành kính tác bạch cúng dường trai tăng lên chư tôn đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thangka thường được đặt trên bàn thờ và được dùng làm điểm tập trung cho việc cúng dường, lễ lạy và tụng niệm. Đối với người tu theo Kim cương thừa, Thangka còn là công cụ hỗ trợ thiền định và quán tưởng

Giữ hồn Thangka - Bảo tồn nghệ thuật thiêng liêng giữa thời hiện đại

GNO - Thangka không chỉ là nghệ thuật thị giác, mà là pháp khí của sự hành trì. Mỗi nét vẽ đều được thực hiện bằng chánh niệm, như một hình thức thiền định sống động. Giữa thời hiện đại nhiều biến động, những người nghệ sĩ ở Nepal vẫn âm thầm gìn giữ ngọn lửa của truyền thống này.
Ảnh minh họa

Cúng tiểu tường và húy nhật vào năm nhuận

GNO - Hàng năm vào tháng Sáu âm lịch gia đình tôi có lễ giỗ cho người thân. Năm nay nhuận hai tháng Sáu thì việc cúng giỗ sẽ tiến hành như mọi năm hay có điều chỉnh gì về ngày tháng?

Thông tin hàng ngày