Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhơn Trạch tổng kết hoạt động năm 2021

Đại diện Huyện ủy tặng hoa chúc mừng
Đại diện Huyện ủy tặng hoa chúc mừng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-1, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Pháp Thường (ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022.
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch

Tại hội nghị, Đại đức Thích Chơn Khương, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện báo cáo hoạt động Phật sự năm 2021 trên các lĩnh vực chuyên môn: Tăng sự, Thông tin - Truyền thông, Hoằng pháp, Nghi lễ... Đặc biệt trong năm vừa qua công tác từ thiện, hỗ trợ dịch Covid-19, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã kêu gọi các tự viện, Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng chia sẻ những phần cơm, món quà, xây nhà tình thương... với tổng trị giá trên 32,4 triệu đồng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Ban Trị sự huyện cũng đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm, hướng dẫn ban chuyên môn nắm bắt thông tin kịp thời, dựa trên cơ sở đó để làm Phật sự phù hợp với thực tại hiện nay.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã trao Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự năm 2021.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Nhơn Trạch thừa ủy nhiệm Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho các thành viên.

Thành viên Ban Trị sự nhận quyết định

Thành viên Ban Trị sự nhận quyết định

Đại diện các cấp chính quyền, ông Lương Hữu Ích,Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn cho biết Ban Trị sự luôn đồng hành cùng lãnh đạo, Đảng, chính quyền lo an sinh xã hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn và một năm đầy gian nan do dịch covid-19. Qua đó, chúng ta mới thấy rõ tinh thần đoàn kết, tình yêu thương nhân loại, vô ngã vị tha của Đạo Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày