Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ tại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ tại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4-Nhâm Dần, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai (chùa Tỉnh Hội - TP.Biên Hòa) trang nghiêm diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Đạo, cố vấn Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự 11 huyện thị thành.

Đại diện chính quyền có ông Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh; ông Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện các sở, phòng, ban, chính quyền sở tại.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức niêm hương

Chư tôn đức thực hiện nghi thức niêm hương

Sau nghi thức niệm Phật, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán, đại lao Hòa thượng Trưởng ban, Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh tuyên đọc Thông điệp kính mừng Đại lễ Phật đản sinh lần thứ 2646 của Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN. Ngài nhấn mạnh và sách tấn Mùa Phật đản lại về, người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày Đức Đạo Sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại…”.

Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy vàng ngọc của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc.

Trì tụng sám Khánh đản

Trì tụng sám Khánh đản

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hòa thượng Thích Phước Tú, Thượng tọa Thích Tuệ Quyền đảm trách điều phối nghi thức niệm hương, mộc dục, tụng khánh đản theo nghi lễ Phật giáo Bắc tông - Nam tông, thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình hạnh phúc.

Đại lễ Phật đản tại chùa Tỉnh Hội - Đồng Nai

Đại lễ Phật đản tại chùa Tỉnh Hội - Đồng Nai

Dịp này, Ban Trị sự tỉnh đã tặng 400 phần qùa từ thiện, tổng trị giá 80 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày