Đồng Nai: Phật giáo huyện Long Thành tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Bửu Hưng

Hòa thượng Thích Minh Ngạn, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai thay mặt Ban Trị sự tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
Hòa thượng Thích Minh Ngạn, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai thay mặt Ban Trị sự tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-5, tại chùa Bửu Hưng (xã An Phước), Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.
Lãnh đạo huyện Long Thành tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo huyện Long Thành tặng hoa chúc mừng

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện Long Thành; đại diện chính quyền, cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành và địa phương sở tại; cùng đông đảo tín đồ Phật tử, các đạo tràng đồng tham dự.

Niêm hương bạch Phật
Niêm hương bạch Phật

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, nhập từ bi quán tưởng niệm chư lịch đại Tổ sư, các anh hùng, liệt sĩ... đại chúng đã thành kính lắng nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN và Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống
Thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống

Tại buổi lễ, chư tôn đức cũng đã niêm hương bạch Phật, tụng thời kinh Khánh đản và cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Thả bong bóng gửi theo thông điệp cầu hòa bình cho nhân loại
Thả bong bóng gửi theo thông điệp cầu hòa bình cho nhân loại

Chư tôn đức cùng đại biểu chính quyền cũng đã thả bong bóng ước nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật sự viên thành.

Tặng quà đến các hộ dân khó khăn, người khuyết tật trong huyện Long Thành
Tặng quà đến các hộ dân khó khăn, người khuyết tật trong huyện Long Thành

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Thành cũng đã trao tặng 150 phần quà với tổng trị giá 75 triệu đồng cho các gia đình khó khăn, bà con khuyết tật trong huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày