Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2565
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-4, tại chùa Tỉnh Hội (phường Hòa Hiệp, TP.Biên Hòa) dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đã diễn ra phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng 19-4, tại chùa Tỉnh Hội (phường Hòa Hiệp, TP.Biên Hòa) dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đã diễn ra phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, kế hoạch An cư kiết hạ Phật lịch 2565 (2021), chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp huyện, thị, thành phố và hoạt động chào mừng 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

Hòa thượng Thích Nhật Quang phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Nhật Quang phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trình kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản, kế hoạch An cư Kiết hạ, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố và các hoạt động chào mừng 40 năm thành lập GHPGVN.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh đề nghị chư tôn đức Ban Trị sự huyện, thị, thành phố gởi báo cáo lên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh về nội dung, tiến độ triển khai tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp cơ sở.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản

Hòa thượng Thích Bửu Chánh triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản

Dịp này, chư tôn đức cũng trình kế hoạch An cư kiết hạ, các hoạt động hướng đến Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN…

Chư tôn đức đóng góp ý kiến, thảo luận về các hoạt động Phật sự, Hòa thượng Thích Nhật Quang đúc kết, mong rằng Đại lễ Phật đản của Phật giáo tỉnh được tổ chức tại chùa Tỉnh Hội sẽ được diễn ra trang nghiêm, trọng thể với sự tham dự của đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày