Đồng Nai: Các hoạt động tôn giáo được trở lại bình thường

Phật tử tham dự khóa tu "Một ngày phúc lạc" kỳ 19 tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
Phật tử tham dự khóa tu "Một ngày phúc lạc" kỳ 19 tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Ngày 25-3, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã ký Thông báo số 145/BTS-VP về việc hoạt động tôn giáo trở lại bình thường sau thời gian ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông báo đến Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thành phố cho phép các chùa, thiền viện, tự viện... trên địa bàn tỉnh được sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường.

Tuy nhiên, để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chung tay cùng toàn xã hội trong công cuộc phục hồi, phát triển đất nước sau đại dịch, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh yêu cầu các cơ sở tôn giáo vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày