Đồng Nai: Bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Quang

GNO - Ngày 28-3 (9-2-Ất Mùi), tại chùa Giác Quang (xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì cho sư cô Thích nữ Hậu Liên.

DN (1).jpg


Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền huyện Xuân Lộc

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Giác Quang, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; HT.Thích Thiện Cảnh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và 40 đạo tràng Phật tử đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Bùi Ngọc Thân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Xuân Lộc cùng đại diện chính quyền các cấp tại địa phương.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Huệ Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho sư cô Thích nữ Hậu Liên, thế danh Trương Thị Mến, sinh năm 1966 chính thức toàn quyền điều hành và chịu trách nhiệm với ngôi chùa Giác Quang.

Thay mặt cho BTS, HT.Thích Thiện Cảnh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Quang cho sư cô Thích nữ Hậu Liên.

DN (6).jpg


HT.Thích Thiện Cảnh trao quyết định bổ nhiệm tới SC.Hậu Liên

DN (2).jpg
SC.Thích nữ Hậu Liên phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì

DN (3).jpg
Đông Phật tử tham dự buổi lễ - những người hộ trì Tam bảo

HT.Thích Thiện Cảnh thay mặt cho BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc ban đạo từ đến sư cô tân trụ trì và toàn thể Phật tử hiện diện tại buổi lễ, khẳng định, nhận sứ mệnh trụ trì là nhận một trọng trách vô cùng quan trọng. Từ đây sư cô phải có trách nhiệm nhắc nhở bà con Phật tử nơi này biết cách tu thân hành thiện để bớt đi những đau khổ mà con người đang gánh chịu.

Hòa thượng tin rằng sư cô sẽ đủ sức để vượt qua những gian nan thử thách, bởi trên con đường hành đạo là lấy sự gian khổ làm sự thành công. Đồng thời, tuân thủ giới luật đã thọ, sống đúng tinh thần lục hòa cộng trụ để sách tấn nhau tu học, nêu cao phẩm hạnh của người xuất gia - luôn xứng đáng là bậc mô phạm cho Phật tử noi theo.

Hòa thượng nhắc, tuân thủ theo hiến chương của Giáo hội, cũng như pháp luật nhà nước, thường trau dồi kiến thức Phật học và thế học để phục vụ Giáo hội và đất nước tốt hơn.

Liên Trang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày