Đồng Nai: Công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm thiền viện Duy Lực

Chư tôn đức chứng minh, tham dự
Chư tôn đức chứng minh, tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-10, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm trụ trì thiền viện Duy Lực (phường An Hòa).
Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa trao quà chúc mừng

Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa trao quà chúc mừng

Chứng minh và tham dự lễ có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa; Hòa thượng Thích Minh Hiền, Trưởng Tông phong Tổ Sư Thiền, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hòa, chư tôn đức Tăng Ni viện chủ, trụ trì cùng Phật tử.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký tổng hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định thành lập thiền viện Duy Lực, phường An Hòa, TP.Biên Hòa là tự viện thuộc GHPGVN tỉnh và quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền viện Duy Lực đối với Sư cô Thích nữ Pháp Ngân.

Thượng tọa Thích Huệ Khai trao quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền viện Duy Lực đến Sư cô tân trụ trì Thích nữ Pháp Ngân

Thượng tọa Thích Huệ Khai trao quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền viện Duy Lực đến Sư cô tân trụ trì Thích nữ Pháp Ngân

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Trưởng ban Thường trực đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền viện Duy Lực đến Sư cô tân trụ trì Thích nữ Pháp Ngân, đồng thời ban đạo từ đến Sư cô Thích nữ Pháp Ngân nỗ lực nối gót thiền sư khai sơn Thích Duy Lực xiển dương Phật pháp, làm rạng ngời pháp môn Tổ Sư Thiền.

Cung đối trước Tam bảo và chư tôn đức hiện tiền chứng minh, Sư cô Thích nữ Pháp Ngân phát nguyện hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp Phật giáo, quản lý, điều hành sinh hoạt phật sự tại thiền viện đúng Hiến chương, Nội quy Ban, Viện trung ương GHPGVN, chấp hành pháp luật Nhà nước và tuân thủ mọi sự chỉ đạo của các cấp GHPGVN.

Sư cô Thích nữ Pháp Ngân phát nguyện trước chư tôn đức

Sư cô Thích nữ Pháp Ngân phát nguyện trước chư tôn đức

Thiền sư Duy Lực (1923-2000) là một trong những thiền sư nổi tiếng chuyên hoằng dương pháp môn Tổ Sư Thiền (dạy tham thiền thoại đầu) ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Trong hơn 20 năm hoằng pháp, thiền sư Thích Duy Lực đã trước tác và dịch thuật trên 30 tác phẩm - dịch phẩm các loại về kinh điển, ngữ lục thiền học.

Năm 1997, phật tử Nguyễn Văn Cại và vợ là cố phật tử Nguyễn Thị Thu Mai đã phát tâm hiến cúng thiền sư Thích Duy Lực một thửa đất diện tích trên 2.000 m2 để làm thiền viện. Thiền sư đã hoan hỷ tiếp nhận và thành lập thiện viện với danh xưng Duy Lực. Đây được xem là địa điểm cuối cùng ghi dấu bước chân hoằng pháp độ sinh, xiển dương pháp môn Tổ Sư Thiền của cố thiền sư Thích Duy Lực tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những bức ảnh lay động lòng người tại triển lãm ảnh "Hành trình về nguồn" của Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong - Ảnh: Hạnh Ý/ BGN

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong với triển lãm ảnh Hành trình về nguồn

GNO - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã chính thức khai mạc triển lãm ảnh cá nhân lần thứ 21 mang tên Hành trình về nguồn, tại đường sách TP.HCM, từ ngày 6 đến 8-6.
Lễ tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 diễn ra tại Giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

GHPGVN khẳng định tầm vóc quốc tế qua việc tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM

GNO - Sáng 7-6, tại Giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đã trọng thể diễn ra Lễ tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, nhằm đánh giá những thành quả đạt được, tri ân các tập thể, cá nhân đã đóng góp tích cực cho sự thành công của sự kiện trọng đại này.
[TRỰC TUYẾN] Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng: "Ý nghĩa Vào nhà Như Lai cho đến An lạc hạnh"

[TRỰC TUYẾN] Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng: "Ý nghĩa Vào nhà Như Lai cho đến An lạc hạnh"

GNO - Trong chương trình Pháp thoại cuối tuần trên các nền tảng số của Báo Giác Ngộ kỳ này, kính mời quý vị cùng nghe Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ về ý nghĩa "Vào nhà Như Lai" cho đến "An lạc hạnh" trong kinh Pháp hoa; buổi giảng cho Phật tử tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức.

Thông tin hàng ngày