Đồng Nai: Hàng ngàn người dự lễ tưởng niệm Sơ tổ sáng lập Liên tông Tịnh độ Non Bồng

Đồng Nai: Hàng ngàn người dự lễ tưởng niệm Sơ tổ sáng lập Liên tông Tịnh độ Non Bồng
(GNO-Đồng Nai): Trong 3 ngày 6, 7, 8-9, tại Quan Âm tu viện (TP. Biên Hòa) đã diễn ra Lễ húy kỵ lần thứ 22 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Phước, Sơ tổ sáng lập Liên tông Tịnh độ Non Bồng với sự chứng minh của HT. Thích Minh Chánh - Thành viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG Đồng Nai.

Đại diện chính quyền tỉnh Đồng Nai và TP. Biên Hòa cùng hàng chục ngàn Tăng Ni, Phật tử từ các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long, Cà Mau, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Đồng Nai v.v... đã trẩy hội tham dự đại lễ.

huyky3.JPG

Lễ cúng tiên thường

huyky2.JPG
huyky3.JPG

Cố HT. Thích Thiện Phước, húy Nhựt Ý, sinh năm 1924 tại Thủ Thừa, Long An. Xuất gia với cố Đại lão Hòa thượng Thích Bửu Đức, thuộc dòng Lâm Tế gia phổ đời thứ 41. Sau gần 40 năm hành đạo, ngài đã sáng lập Liên tông Tịnh độ Non Bồng, Phật học đường Tây phương Bồng Đảo, Phật giáo Từ thiện-Xã hội miền Đông, tịnh xá Thắng Liên Hoa (Biên Hòa), đồng thời là chứng minh đạo sư Tổ đình Linh Sơn, Quan Âm tu viện, Long Sơn cổ tự, Nhứt Nguyên bửu tự, chùa Long Phước Thọ, Bửu Hoa ni viện và Tam Thiện tự. Ngài thuận thế ngày 30-8-Bính Dần (1986) trong niềm kính tiếc vô hạn của Tăng tín đồ Phật giáo, trụ thế 63 năm. Ngày nay, Liên tông Tịnh độ Non Bồng hiện có khoảng 145 tự viện, nằm rải rác khắp các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, và miền Bắc.

huyky6.JPG
Các văn nghệ sĩ ở TP. Hồ Chí Minh biểu diễn
các nhạc phẩm “Rừng thơ suối nhạc”
huyky8.JPG
huyky9.JPG
huyky10.JPG

Nhân lễ húy kỵ, tối 7-9, các Phật tử văn nghệ sĩ ở TP. Hồ Chí Minh đã trình diễn chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Rừng thơ suối nhạc” do nhạc sỹ Quý Luân dàn dựng để cúng dường giác linh cố HT. Thích Thiện Phước. “Rừng thơ suối nhạc” là những bài thơ phổ nhạc của Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội THPG Đồng Nai, viện chủ Quan Âm tu viện sáng tác, nhạc sĩ Thanh Sự phổ nhạc. Nội dung tôn vinh công đức của cố HT. Thích Thiện Phước, ca ngợi công tác trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và các hoạt động Phật sự khác của chư Tăng Ni trong tông môn Tịnh độ Non Bồng.

huyky13.JPG
Chen chân trẩy hội tưởng niệm
Sơ tổ sáng lập Liên tông Tịnh độ Non Bồng

Được biết trước đó, NSƯT Bạch Tuyết, và các Đoàn văn nghệ Đồng Nai, Câu lạc bộ Dân ca Long Bình, Đoàn tuồng cổ Khánh Hỷ Xuân Thanh Sơn, nghệ sĩ Châu Thanh, Chí Tâm, Ban văn nghệ chùa Quan Âm (Bình Dương) v.v.. cũng tham gia biểu diễn cúng dường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày