Đồng Nai: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021, đề ra chương trình hoạt động năm 2022

Chư Ni nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN tỉnh Đồng Nai
Chư Ni nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN tỉnh Đồng Nai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-1, tại chùa Tỉnh hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị

Tham dự có Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện chính quyền có ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các phòng, ban sở tại.

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu khai mạc hội nghị

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã cho biết hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 nhằm lắng nghe chư tôn đức góp ý chân thành để nâng cao hoạt động Phật sự để chào mừng Đại hội đại hội Phật giáo tỉnh và Đại hội Phật giáo toàn quốc vào cuối năm 2022.

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, hơn 150 Tăng Ni, Phật tử cùng y bác sĩ, tình nguyện viên đã tích cực tham gia hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch. Phân ban Ni giới cùng các Tăng Ni các tự viện đóng góp gần 200 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội, cũng như đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho quỹ vắc-xin.

Các cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội tỉnh

Các cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội tỉnh

Theo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021, GHPGVN tỉnh đã triển khai các hoạt động các ban chuyên môn: Tăng sự, hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, kinh tế - tài chính, từ thiện xã hội, Phật giáo quốc tế, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông, cùng 11 hoạt động Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành phố trực thuộc và các tự viện trong toàn tỉnh. Triển khai các công văn chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, công tác phòng chống dịch Covid-19, kêu gọi đóng quỹ vắc-xin, công tác từ thiện (128 tỷ đồng), tham gia tuyến đầu phòng chống dịch với 154 tình nguyện viên tham gia 3 đợt; Trụ sở Ban Trị sự tỉnh làm lưu trú cho 140.000 lượt người dân trên đường hồi hương…

Thực hiện Thông tư 205/TT-HĐTS, Ban Trị sự chỉ đạo công tác đại hội cấp huyện thị nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm 2021, Văn phòng Ban Trị sự đã ban hành 659 văn bản, tiếp nhận 168 công văn đến từ các cấp Giáo hội, chính quyền; giới thiệu thọ giới (9 giới tử), giới thiệu 69 Tăng Ni sinh đi học tại các trường Phật học; tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2021).

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2022

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2022

Giáo hội và chính quyền công nhận 39 tự viện, tổng số 544 chùa chính thức; thêm 169 vị xuất gia; Ban Trị sự ký chuyển hồ sơ về Ban Tăng Trung ương đề nghị cấp chứng nhận 60 Tăng Ni. Ban Tăng sự tỉnh cấp 182 giấy chứng nhận Phật tử xuất gia; tổ chức An cư kiết hạ toàn tỉnh có 6.250 vị. Ban Tăng sự tham mưu Ban Thường trực Ban Trị sự ký quyết định thành lập 39 ngôi, công nhận 80 tự viện tại các huyện thị; thay đổi danh xưng 4 ngôi, đăng ký thành lập 14 điểm sinh hoạt tập trung, ban hành 56 quyết định bổ nhiệm trụ trì, 38 vị thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo, 66 vị đủ điều kiện tấn phong giáo phẩm.

Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư Ni tích cực thực hiện công tác từ thiện, tổng số tiền hơn 44,9 tỷ đồng.

Đại biểu Tăng Ni tỉnh Đồng Nai tham dự hội nghị

Đại biểu Tăng Ni tỉnh Đồng Nai tham dự hội nghị

Khóa IX (2020 - 2023) có 258 Tăng Ni sinh, Trường Trung cấp Phật học chia thành 4 lớp, gồm có chùa Phật hiện (60 Tăng sinh), chùa Huệ Giác (85 Ni sinh), Tịnh xá Ngọc Uyển (41 Ni sinh), thiền viện Thường Chiếu (72 Tăng sinh).

Khóa X (2023 - 2026) có 260 Tăng Ni sinh, Trường Trung cấp Phật học chia thành 3 lớp, gồm có thiền viện Thường Chiếu (45 Tăng sinh), thiền viện Linh Chiếu (120 Ni sinh), thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (95 Ni sinh).

Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Ban Hoằng pháp khuyến khích các vị giảng sư tham gia và tổ chức buổi giảng online, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Ban hướng dẫn Phật tử tổng hợp 59 đạo tràng khóa tu an lạc, 42 đạo tràng bát quan trai, 11 đạo tràng khóa tu niệm Phật. Ban nghi lễ cử hành lễ tưởng niệm, lễ tang chư tôn đức giáo phẩm, cầu siêu các nạn nhân tử vong vì giao thông, Covid-19.

Hoạt động từ thiện xã hội toàn Phật giáo tỉnh thực hiện với tổng trị giá trên 157,1 tỷ đồng.

Đại diện tình nguyện viên tham dự hội nghị

Đại diện tình nguyện viên tham dự hội nghị

Ban Văn hóa vận động tứ chúng thực hiện tốt, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, in 500 cuốn, kỷ yếu dày 252 trang. Ban Pháp chế đã giải quyết dứt điểm 3/8 vụ việc. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm danh chư tôn đức tại các phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự và các phiên họp khác.

Ban Thông tin - Truyền thông đăng 2.249 bài tại website: phatgiaodongnai.org, kênh youtobe Phật giáo tỉnh; thực hiện thêm nội dung audio, các buổi thuyết giảng, truyền hình trực tiếp các sự kiện Phật giáo.

Hòa thượng Thích Nhật Quang phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Nhật Quang phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022, bao gồm 10 nội dung về mặt tổ chức hành chính. Dự kiến, tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa vào quý I-2022, tại thiền viện Thường Chiếu.

Dịp này, đại diện UBND tỉnh trao tặng Bằng khen đến tập thể và cá nhân; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng Bằng tuyên dương công đức cho 84 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày