Đồng Nai: Lễ chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang

Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang
Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-5, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang tại tổ đình Quan Âm tu viện (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Chư tôn giáo phẩm thắp hương cầu nguyện
Chư tôn giáo phẩm thắp hương cầu nguyện

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Phó Chánh Văn phòng II T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm các Ban, Viện T.Ư, Văn phòng II; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, các tỉnh thành; chư tôn đức Tăng Ni trong môn phong và đông đảo Phật tử về tham dự.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử
Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử

Tại buổi lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang.

Theo đó, cố Trưởng lão Hòa thượng là vị cao Tăng, đức cao, đạo hạnh, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vô ngã, vị tha; thực hành tốt giáo lý lục hòa của Phật giáo, nghiêm trì giới luật. Trọn cuộc đời tu học, hành đạo giúp đời, bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tuỳ duyên, cố Hòa thượng đã có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng Thích Lệ Trang tưởng niệm
Hòa thượng Thích Lệ Trang tưởng niệm

Sau phần cung tuyên tiểu sử, trước Giác linh đài chư tôn giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị Quan Âm tu viện (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), do niên cao lạp trưởng, đã thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ ngày 8-4-2023 (nhằm ngày 18-2 nhuận-Quý Mão) tại Quan Âm tu viện (KP3, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); trụ thế: 77 năm, 57 hạ lạp.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày