Thư cảm tạ của Ban Tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang

Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang - Ảnh: Đăng Huy
Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang - Ảnh: Đăng Huy

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức Tăng, Ni.

Kính thưa qcơ quan lãnh đạo chính quyền các cấp, qquan khách, quý Phật tử trong và ngoài nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang:

- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN;

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;

- Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII, VIII;

- Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;

- Nguyên Phó ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;

- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai;

- Ủy viên Hội đồng Tư vấn Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Tông trưởng Tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng;

- Trụ trì Quan Âm tu viện, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa;

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang đã thuận lý vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 23 giờ, ngày 18-2 nhuận-Quý Mão (8-4-2023) tại Quan Âm tu viện, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; trụ thế: 77 năm, 57 hạ lạp.

Dưới sự chứng minh tối cao và sự gia trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN; sự quan tâm chỉ đạo và quang lâm của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư tôn đức lãnh đạo Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, lễ tang của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể từ ngày 20 đến 23-2 nhuận-Quý Mão (10 đến 13-4-2023) tại Quan Âm tu viện.

Môn phong pháp phái Liên tông Tịnh độ Non Bồng xin thành kính tri ân và cảm tạ:

Chư tôn giáo phẩm Trưởng lão Hội đồng Chứng minh; chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Văn phòng II Trung ương GHPGVN; các ban, ngành, viện Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành; Phân ban Ni giới Trung ương; Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai và Phân ban Ni giới các tỉnh thành.

Chân thành tri ân chư tôn đức Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Hội đồng Điều hành, quý giảng viên và Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; chư tôn đức Ban Giám hiệu và Tăng, Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai; các Trường Cao Trung Phật học tỉnh thành phía Nam.

Chân thành tri ân chư tôn thiền đức Tăng, Ni các thiền viện, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, các đạo tràng Phật tử, gia đình Phật tử, thiện nam tín nữ trong và ngoài nước đã đến kính viếng, gửi điện hoa, điện tín phân ưu cùng môn phong pháp phái.

Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo chính quyền các cấp: Ban Dân vận Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Hội chữ Thập đỏ Trung ương; quý phái đoàn: lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành trên cả nước.

Chân thành tri ân quý phái đoàn các tôn giáo bạn (Cao Đài, Hòa Hảo, Ki-tô giáo, Tin Lành...); quý vị giáo sư các trường Đại học, học giả, các nhà nghiên cứu, thân hào nhân sĩ tri thức, quý bằng hữu gần xa đã đến viếng lễ tang, thắp hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng.

Chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng ngành an ninh tỉnh Đồng Nai đã tạo những điều kiện thuận lợi cho môn phong pháp phái hoàn thành công tác tổ chức tang lễ, truy niệm, cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp được viên mãn.

Chân thành cảm ơn các Đài Truyền hình, Truyền thanh Trung ương, Đài Truyền hình VTV9, quý phóng viên, đại diện các báo, các trang điện tử Phật giáo: Báo Giác Ngộ, Cổng thông tin phatgiao.org, kênh Phật Sự Online, Phật giáo Đồng Nai TV, Phật giáo Bình Dương… đã ghi nhận và đưa tin về tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang.

Trong suốt thời gian cử hành lễ tang, mặc dù Ban Tổ chức và môn phong pháp phái đã hết sức cố gắng trang nghiêm như pháp nhưng vẫn không sao tránh khỏi những điều sơ thất, kính mong chư tôn đức giáo phẩm và quý vị niệm tình hoan hỷ lượng thứ.

Kính chúc chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ; quý quan khách và quý Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

Ban Tổ chức

Thành kính cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày