Giáo hội viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang (Đồng Nai)

Hữu nhiễu kim quan tưởng niệm trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Hữu nhiễu kim quan tưởng niệm trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-4, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã đến Quan Âm tu viện (TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai) thành kính viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN tân viên tịch.
Di ảnh, long vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang

Di ảnh, long vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang

Phái đoàn do Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh dẫn đầu; cùng đi có chư Trưởng lão Hòa thượng Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ban, Viện T.Ư, Văn phòng II T.Ư, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành.

Chư tôn giáo phẩm dâng nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang

Chư tôn giáo phẩm dâng nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang

Tháp tùng còn có các Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tỉnh Long An; Phân ban Ni giới T.Ư và các tổ đình, tự viện trên địa bàn TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận.

Trước Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch, chư tôn giáo phẩm thành kính tưởng niệm vị giáo phẩm gắn bó mật thiết với Phật giáo tỉnh Đồng Nai qua nhiều giai đoạn, luôn nhiệt thành với các Phật sự được Giáo hội tin tưởng giao phó, suy cử.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư cung tuyên pháp ngữ truy tán Giác linh Trưởng lão tân viên tịch

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư cung tuyên pháp ngữ truy tán Giác linh Trưởng lão tân viên tịch

Chư tôn đức cũng đã hữu nhiễu kim quan và ghi sổ tang lưu niệm.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII và VIII, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN, nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Hữu nhiễu kim quan tiễn biệt vị pháp lữ đồng hành

Hữu nhiễu kim quan tiễn biệt vị pháp lữ đồng hành

Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch còn là Phó Hiệu trưởng kiêm Giám luật Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai; Ủy viên Hội đồng Tư vấn Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thay mặt Ban Tổ chức lễ tang cảm tạ

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thay mặt Ban Tổ chức lễ tang cảm tạ

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ ngày 8-4-2023 (nhằm ngày 18-2 nhuận-Quý Mão) tại tổ đình Quan Âm tu viện, khu phố 3, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; trụ thế 77 năm, 57 hạ lạp.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự viết sổ tang lưu niệm

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự viết sổ tang lưu niệm

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 14-4-2023 (nhằm ngày 24-2 nhuận-Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Quan Âm tu viện.

Môn đồ pháp quyến Tăng Ni túc trực bên kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Môn đồ pháp quyến Tăng Ni túc trực bên kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày