Đồng Nai: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Trí Chơn đến nơi trà-tỳ

Chư tôn đức Tăng Ni, huynh đệ pháp lữ trong tông môn Thiền phái Trúc Lâm VN phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Trí Chơn rời tổ đình Thường Chiếu đến nơi trà-tỳ
Chư tôn đức Tăng Ni, huynh đệ pháp lữ trong tông môn Thiền phái Trúc Lâm VN phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Trí Chơn rời tổ đình Thường Chiếu đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 18-11 (6-10-Quý Mão), Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Trí Chơn đến Đài hỏa táng Sala trà-tỳ với sự nhất tâm hộ niệm của chư tôn đức Tăng Ni, huynh đệ pháp lữ trong tông môn và đông đảo Phật tử gần xa.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang niêm hương bạch Phật
Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang niêm hương bạch Phật

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng tụng thời Bát-nhã tâm kinh cầu nguyện.

Đại diện môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Trí Chơn.

Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải cung tuyên tiểu sử
Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải cung tuyên tiểu sử

Theo đó, Hòa thượng Thích Trí Chơn, thế danh Nguyễn Xuân Phú, sinh ngày 30-12-1945 tại Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

Năm 19 tuổi (1964), ngài vào miền Nam dự học tại Phật học viện Huệ Nghiêm. Ngày mùng 8-4 ÂL, ngài phát tâm xuất gia với chư Đại lão Hòa thượng quản viện, được ban pháp danh Trí Chơn, pháp tự Minh Trí. Sau đó, ngài được chư Đại lão Hòa thượng cho phép dự học chính thức tại Phật học viện Huệ Nghiêm trong thời gian bốn năm.

Năm 1968, sau khi mãn khóa, ngài ra Đà Nẵng, tiếp tục tu học tại chùa Mỹ Khê (Q.Sơn Trà). Năm 1969, ngài vào Bình Định, dự khóa học tại tu viện Nguyên Thiều. Năm 1970, ngài ra Nha Trang, dự học tại Phật học viện Hải Đức trong khoảng thời gian ba năm.

Nhất tâm tưởng niệm
Nhất tâm tưởng niệm

Năm 1973, nghe tin Hòa thượng Thích Thanh Từ khai giảng khóa tu thiền tại tu viện Chơn Không trên triền Núi Lớn, Vũng Tàu, ngài khăn gói vào Nam đến xin nhập chúng tu học. Năm 1974, ngài được thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Khánh Anh tổ chức tại chùa Bồ Đề, tỉnh An Giang, do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Hòa thượng Đàn đầu.

Năm 1975, vâng lời dạy của Hòa thượng Thích Thanh Từ, ngài về thiền viện Thường Chiếu sống đời thiền Tăng tiếp tục tu học cho đến ngày nay. Ngài là người ham tu, ham học lại siêng năng chịu khó, không từ nan công việc trong tùng lâm.

Dâng trà cúng dường Giác linh Hòa thượng
Dâng trà cúng dường Giác linh Hòa thượng

Kể từ năm 1992, hàng tuần Hòa thượng đều lên lớp giảng dạy Phật pháp cho Tăng Ni và Phật tử trong đạo tràng. Hàng tháng đều chủ trì lễ thỉnh nguyện cho chư Ni khu ngoại viện Thường Chiếu. Hàng năm đến mùa An cư kiết hạ, Hòa Thượng đại lao cho Đại lão Hòa thượng Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm đi đến các thiền viện Ni tác pháp An cư - Tự tứ cho chư Ni các thiền viện.

Ngoài ra, Hòa thượng còn có nhiều đóng góp cho các công tác Phật sự tỉnh nhà. Nhiều lần liên tiếp, Hòa thượng được cung thỉnh vào Ban Giới sư truyền giới Tỳ-kheo tại các Đại giới đàn trong tỉnh Đồng Nai.

Cuộc đời Hòa thượng là một tấm gương sáng đạo hạnh, một bậc chân tu, giới đức kiêm ưu, là bậc thạch trụ chốn tòng lâm. Ngài đã cống hiến trọn đời mình cho Đạo pháp và tông môn Thiền phái Trúc Lâm.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, long vị, y bát, di ảnh cố Hòa thượng rời Giác linh đường
Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, long vị, y bát, di ảnh cố Hòa thượng rời Giác linh đường

Sau phần cung tuyên tiểu sử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang đã có đôi lời khai thị, nhắc lại những hạnh nguyện của cố Hòa thượng. Ba hồi chuông trống Bát-nhã vang lên, môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh bát hương, long vị, y bát, di ảnh cố Hòa thượng rời Giác linh đường. Đại chúng đồng tụng Bát-nhã tâm kinh phụng tống kim quan Hòa thượng đến Đài hỏa táng Sala để làm lễ trà-tỳ.

Trước đó, tối 17-11 (5-10-Quý Mão), chư tôn đức Tăng Ni, huynh đệ pháp lữ trong tông môn cũng đã tổ chức đêm tưởng niệm để cùng ôn lại những hình ảnh, kỷ niệm, công hạnh của Hòa thượng lúc còn sinh tiền.

Buổi lễ tưởng niệm tối 17-11 diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động
Buổi lễ tưởng niệm tối 17-11 diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Hòa thượng Thích Trí Chơn, pháp tự Minh Trí, giáo thọ sư tổ đình thiền viện Thường Chiếu do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 15 phút, ngày 15-11-2023 (nhằm ngày 3-10-Quý Mão) tại tổ đình thiền viện Thường Chiếu (ấp 1C, xã Phước Thái, H.Long Thành, Đồng Nai); trụ thế 79 năm, 56 hạ lạp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Sau khi trà-tỳ, linh cốt của Hòa thượng được nhập bảo tháp tại tháp Liên Hoa - tổ đình thiền viện Thường Chiếu

Sau khi trà-tỳ, linh cốt của Hòa thượng được nhập bảo tháp tại tháp Liên Hoa - tổ đình thiền viện Thường Chiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày