Đồng Nai: Trường Trung cấp Phật học tỉnh tổ chức lễ bế giảng khóa IX (2020-2023)

Tăng Ni sinh khóa IX Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu, Ban Quản chúng
Tăng Ni sinh khóa IX Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu, Ban Quản chúng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-1, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ bế giảng khóa IX (2020-2023) cho 245 Tăng Ni sinh theo học tại 4 cơ sở (cơ sở Tăng, cơ sở Ni, trường thiền, tịnh xá Ngọc Uyển).

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai; Hòa thượng Thích Phước Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức trong Ban Giám Hiệu, Ban Quản chúng, Ban Điều hành Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành và xã Long Phước.

Quang cảnh buổi lễ bế giảng
Quang cảnh buổi lễ bế giảng

Được biết, sau 3 năm theo học lớp Trung cấp Phật học, có 245 Tăng, Ni sinh đã hoàn thành chương trình học cả về nội điển và ngoại điển.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, hiện nhà trường tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nghiên cứu thêm một số giáo trình chuyên sâu để đưa vào ứng dụng trong giảng dạy.

Ban TT Trường TCPH Đồng Nai

* Trước đó, chiều 30-1, Tăng Ni sinh khóa I Trường Thiền Trúc Lâm Việt Nam cũng đã tổ chức lễ "Tri ân" chư tôn đức Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Ban Chủ nhiệm, chư vị giáo thọ sư.

Quang cảnh buổi lễ "Tri ân" tại Trường Thiền Trúc Lâm Việt Nam
Quang cảnh buổi lễ "Tri ân" tại Trường Thiền Trúc Lâm Việt Nam

Đại diện Tăng Ni sinh, Tăng sinh Thích Đạt Ma Tâm Tuấn đã dâng lời tác bạch: "Chúng con cơ bản đã hoàn thành xong ba năm tu học tại Trường Thiền Trúc Lâm Việt Nam. Biết rằng, việc tu chẳng phải hạn cuộc trong thời gian ba năm, nhưng với ba năm này nó là hành trang, là nền móng, là tất cả cho tương lai sau này của chúng con".

Đại diện Tăng Ni sinh dâng lời tác bạch
Đại diện Tăng Ni sinh dâng lời tác bạch

Trường Thiền Trúc Lâm Việt Nam khai giảng khóa I trong năm 2020. Đến nay, sau 3 năm theo học, có 72 Tăng Ni sinh của trường đã hoàn tất chương trình, được tốt nghiệp ra trường.

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày