TP.HCM: Lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình tổ chức lễ tốt nghiệp và tổng khai giảng năm học mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ đến các Tăng, Ni sinh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ đến các Tăng, Ni sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-11, tại hội trường, lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 23, 24 và khai giảng khóa 25 (năm II) và khóa 26 (năm I).
Chư tôn đức chứng minh lễ tốt nghiệp và khai giảng

Chư tôn đức chứng minh lễ tốt nghiệp và khai giảng

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Viên Giác, Hòa thượng Thích Thanh Sơn, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM;

Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình, Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học quận, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Minh Thành, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học TP; cùng chư tôn đức Thường trực Phật giáo quận; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học TP; Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học quận; chư tôn đức Tăng, Ni giáo thọ sư; bổn sư và trụ trì các tự viện cũng như gần 100 Tăng, Ni sinh các khóa tham dự.

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đạt Đức cho biết, kế thừa sự nghiệp giáo dục Phật giáo của chư tôn đức tiền bối, đồng thời góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài cho Giáo hội, Ban Trị sự, Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình đem hết tâm huyết để vun bồi tâm đức cho thế hệ Tăng Ni trẻ kế thừa, trong những bước chân chập chững vào đạo.

Qua đây, Thượng tọa cũng sách tấn Tăng Ni sinh: "chân vững tâm an, dùng gươm trí và nhẫn lực để vượt qua vọng tưởng cám dỗ, gọi thức tri giác chuyển hóa phàm tình, thể hội vào trí tuệ cao tột và rộng sáng, vuông tròn chí nguyện".

Chư tôn Hòa thượng Chứng minh trao phần thưởng đến các Tăng Ni sinh

Chư tôn Hòa thượng Chứng minh trao phần thưởng đến các Tăng Ni sinh

Theo báo cáo tại buổi lễ, lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình, tiền thân là lớp Gia giáo do cố Hòa thượng Thích Minh Cảnh, cố Hòa thượng Thích Huệ Sanh, Hòa thượng Thích Viên Giác thành lập từ những năm 1987. Tính đến nay đã trải qua 24 khóa với hơn 1.000 Tăng, Ni sinh tốt nghiệp ra trường.

Đại diện Tăng, Ni sinh dâng lời tác bạch

Đại diện Tăng, Ni sinh dâng lời tác bạch

Khóa 23, 24 tuyển sinh hơn 80 Tăng, Ni sinh, hiện tại còn 60 Tăng Ni sinh tốt nghiệp; Năm thứ II với khóa 25 có 31 Tăng, Ni sinh đang theo học và khóa 26 vừa tuyển sinh được 24 Tăng, Ni sinh.

Với 10 môn học, trong đó có 2 môn ngoại điển (Việt văn và Hán văn), Tăng, Ni sinh phải học 24 tiết mỗi tuần với thời gian đào tạo 2 năm. Tuy nhiên, do trình độ thế học và Phật học của Tăng, Ni sinh không đồng đều nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc giảng dạy và tiếp thu bài học tại lớp. Mặt khác, các Tăng Ni sinh mới bước chân vào đạo, nên oai nghi tế hạnh còn cần phải tu chỉnh rất nhiều để phù hợp với môi trường học và tu của người xuất gia.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Quang Thạnh tán dương Ban Chủ nhiệm và Ban Giảng huấn đã duy trì và phát triển tốt lớp Sơ cấp Phật học trên địa bàn quận. Thượng tọa cũng đã nhắc nhở các Tăng, Ni sinh tốt nghiệp Sơ cấp chỉ mới là nấc thang đầu tiên trong quá trình học Phật, vì vậy cần phải rèn luyện và tham gia học tập ở các trường đào tạo về Phật học cao hơn.

Các Tăng Ni có học lực xuất sắc được nhận phần thưởng

Các Tăng Ni có học lực xuất sắc được nhận phần thưởng

Tăng sinh Thích Từ Hiển đã thay mặt Tăng Ni sinh dâng lời tri ân lên chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư tôn đức Ban Chủ nhiệm, giáo thọ sư và bộ phận văn phòng, nguyện sẽ nỗ lực tu học ngày một tiến hơn.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín nhắc nhở Ban Chủ nhiệm về trách nhiệm đào tạo thế hệ kế thừa, cần phải chuẩn mực, nghiêm khắc để "tre tàn" thì "măng" có thể mọc cho ngay hàng thẳng lối. Trưởng lão Hòa thượng cũng sách tấn các Tăng, Ni sinh cần cố gắng rèn luyện để đền đáp tứ ân và làm cho Phật pháp ngày một xương minh.

Tăng, Ni sinh các khóa chụp hình lưu niệm cùng Ban Chủ nhiệm, giáo thọ sư và bổn sư

Tăng, Ni sinh các khóa chụp hình lưu niệm cùng Ban Chủ nhiệm, giáo thọ sư và bổn sư

Trong buổi lễ, Ban Chủ nhiệm đã trao phần thưởng về học tập, hạnh kiểm và chuyên cần đến Tăng, Ni sinh các khóa. Nhiều lẵng hoa đã được trao tăng chúc mừng đến Ban Chủ nhiệm và Tăng, Ni sinh các khóa trong ngày tốt nghiệp và khai giảng năm học mới.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học thành phố tặng hoa

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học thành phố tặng hoa

Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học quận 8 tặng hoa chúc mừng

Ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học quận 8 tặng hoa chúc mừng

Hồi hướng

Hồi hướng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thống nhất sẽ mời các bên liên quan từng sự việc để trao đổi

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày