Lâm Đồng: Trường Trung cấp Phật học trao bằng tốt nghiệp đến 37 Tăng, Ni sinh khóa 12

Trao bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng
Trao bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-11, tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm đồng đã tổ chức lễ tốt nghiệp lớp Trung cấp Phật học khóa 12, tổng khai giảng năm học 2022-2023, khóa 13, khóa 14 và lớp Cao đẳng Phật học.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Hòa thượng Thích Minh An, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Ban Giám hiệu, Ban Trị sự GHPGVN một số huyện, thị, thành, Tăng Ni trú trì các tự viện, giảng viên Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng.

Tham dự buổi lễ còn có ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Ban Tôn giáo, Ban Dân vận tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, TP.Đà Lạt.

Đại biểu tham dự lễ trao Bằng tốt nghiệp

Đại biểu tham dự lễ trao Bằng tốt nghiệp

Theo báo cáo, thực hiện đúng chương trình giáo dục và đào tạo của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Lớp Trung cấp Phật học khóa XII (2019-2022) đến nay đã có 42 Tăng, Ni sinh hoàn thành chương trình đào tạo hệ 3 năm, với tổng số 6 học kì, mỗi học kì gồm 11 môn học (tổng cộng 2.970 tiết học, mỗi môn học là 45 tiết trên 1 học kỳ).

Ngoài chương trình khung đào tạo trên, nhà trường còn bổ sung một số bộ môn cần thiết nội, ngoại điển nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng những nhu cầu thực tế trong việc hoằng pháp lợi sanh. Song song đó, Ban Giám hiệu đã liên kết với Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tổ chức giảng dạy bộ môn Pháp luật Việt Nam với 45 tiết học.

Sau 3 năm học tập đã có 37/42 Tăng Ni sinh đủ điều kiện tốt nghiệp (chiếm tỉ lệ gần 90%), trong đó có 12 % Tăng Ni sinh đạt loại xuất sắc, 10 % loại giỏi, 31 % loại khá, 35 % trung bình và 12 % loại yếu.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp khuyến tấn Tăng Ni sinh

Hòa thượng Thích Thiện Pháp khuyến tấn Tăng Ni sinh

Trong tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của các cấp Giáo hội cũng như chính quyền địa phương, nhà trường đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch nên đã tiến hành tổ chức dạy và học trực tuyến trong năm học 2020 - 2021.

Hiện nay, Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng đang đào tạo Lớp Trung cấp Phật học khóa XIII ( học kỳ I năm hai) với tổng số 71 Tăng Ni sinh. Kết quả cuối năm học có: 5/71 Tăng Ni sinh đạt loại giỏi (chiếm tỉ lệ 7%), 23/71 Tăng Ni sinh đạt loại khá (chiếm tỉ lệ 32%), 34/71 Tăng Ni sinh đạt loại trung bình (chiếm tỉ lệ 48%) và 9/71 Tăng Ni sinh đạt loại yếu (chiếm tỉ lệ 13%).

Ngoài ra, nhà trường đã tiến hành và hoàn tất thủ tục tuyển sinh Lớp Trung cấp khóa XIV với tổng số 32 Tăng Ni sinh và Lớp Cao đẳng khóa V với tổng số 25 Tăng Ni sinh.

Tăng Ni sinh phát nguyện tu học tinh tấn

Tăng Ni sinh phát nguyện tu học tinh tấn

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã tiến hành ôn tập, bổ sung kiến thức cho Tăng, Ni sinh và đề ra quy chế năm học 2022-2023 cho tất cả các khóa nói trên. Với tổng số 34 tuần (17 tuần / học kỳ, trong đó có 15 tuần thực học, 1 tuần ôn tập và 1 tuần thi). Bên cạnh đó, nhà trường còn lên kế hoạch tổ chức các chương trình ngoại khóa và giao lưu cho Tăng Ni sinh tham gia nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

Được biết, Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng là một trong 8 trường trên cả nước có năng lực đào tạo Hệ Cao đẳng Phật học. Để xứng tầm với cấp học này, nhà trường đã không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập và mong muốn xây dựng một ngôi trường độc lập chuyên trách về giáo dục và đào tạo cho các thế hệ Tăng Ni trẻ. Đặc biệt, trường có khu nội trú cho Tăng Ni sinh để từng bước hiện thực hóa kế hoạch hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho nền giáo dục Phật giáo tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày