Đồng Tháp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức khóa bồi dưỡng hành chánh - chức năng trụ trì cơ sở

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ khai mạc
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ khai mạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nằm trong chương trình sinh hoạt An cư kiết hạ tập trung Phật lịch 2567, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự và khóa bồi dưỡng hành chánh - chức năng trụ trì cơ sở năm 2023 tại chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc).
Đại biểu chính quyền cùng chư Ni tham dự

Đại biểu chính quyền cùng chư Ni tham dự

Theo đó, khóa bồi dưỡng hành chánh - chức năng trụ trì cơ sở năm 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 27 đến 30-6 với tổng số hơn 300 học viên tham dự.

Khóa bồi dưỡng trụ trì có các nội dung: Triển khai về Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần 7, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư (2022-2027) vừa mới ban hành, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chánh, Vai trò của trụ trì, Giới luật, nghi lễ thiền môn... Sau mỗi nội dung thuyết trình sẽ có phần trao đổi, thảo luận theo nội dung chuyên đề.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên triển khai Nghị quyết Đại hội IX GHGVN (2022-2027)

Thượng tọa Thích Phước Nguyên triển khai Nghị quyết Đại hội IX GHGVN (2022-2027)

Sau lễ khai mạc ngày 27-6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng ký, Chánh Văn phòng II T.ƯGH đã triển khai Nghị quyết Đại hội IX GHGVN (2022-2027) và trình bày các yếu tố về quản trị đến các học viên.

Hòa thượng Thích Huệ Thông lắng nghe, giải đáp thắc mắc của các học viên

Hòa thượng Thích Huệ Thông lắng nghe, giải đáp thắc mắc của các học viên

Sáng 28-6, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đã triển khai Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Tăng sự T.Ư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày