Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội lần thứ 21

Hòa thượng Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - Ảnh: Đăng Huy
Hòa thượng Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-6, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2023, tại chùa Kim Cang - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN H.Thủ Thừa.
Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật
Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các tự viện trong tỉnh và lãnh đạo chính quyền tỉnh, địa phương sở tại.

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Thiện cho biết từ năm 1999 đến nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã tổ chức thành công 20 khóa bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội cho Tăng Ni tỉnh nhà.

"Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội lần thứ 21 nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni, thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hành chánh Giáo hội, chính sách pháp luật nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, kiến thức về an ninh quốc phòng, an toàn giao thông và kinh nghiệm trụ trì", Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh.

Quan khách tham dự khai mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì và hành chính Giáo hội lần thứ 21

Quan khách tham dự khai mạc khóa Bồi dưỡng trụ trì và hành chính Giáo hội lần thứ 21

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Danh, Phó Thư k‌‎ý kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo công tác tổ chức. Theo đó, khóa bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 23-6 đến ngày 30-6, tại chùa Kim Cang - Văn phòng Ban Trị sự H.Thủ Thừa (ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh), với tổng số Tăng Ni tham dự 420 vị. Nội dung trọng tâm khóa bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2023 gồm: triển khai, quán triệt Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 7, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027), quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã...

Dịp này, Tăng Ni cũng được hướng dẫn một số thủ tục hành chánh cơ bản của Giáo hội, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162, kiến thức an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, đặc biệt là kỹ năng soạn thảo văn bản hành chánh, kỹ năng quản lý và phát triển tự viện trong thời đại mới; tọa đàm về Tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử…

Ban Tổ chức sẽ tổng kết, cấp giấy chứng nhận cho Tăng Ni đủ điều kiện.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ban đạo từ

Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã nhắc lại trách nhiệm của người trụ trì, trong đó có những vai trò quan trọng quản l‎ý tự viện thay Giáo hội, có trách nhiệm truyền bá chánh pháp, hỗ trợ Tăng Ni ở chúng tu học, hướng dẫn đạo tràng Phật tử xây dựng tín tâm vững chắc đối với Tam bảo, tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội, đặc biệt phải giữ gìn giới luật trang nghiêm.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kỳ vọng, qua những kiến thức được chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các cơ quan chức năng chia sẻ tại khóa bồi dưỡng, Tăng Ni tỉnh Long An sẽ được bổ sung những kiến thức còn thiếu, nâng cao khả năng quản l‎ý tự viện của mình, góp phần trang nghiêm tự viện, Phật giáo địa phương.

Hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày