Đồng Tháp: Bổ nhiệm trụ trì chùa Tháp Linh

GNO - Sáng 10-4, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tháp Linh (huyện Tháp Mười).

IMG_1269.JPG


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm vào sáng 10-4

TT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Thiện Năng, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDTN PG tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức đại diện BTS PG huyện, thị, thành phố và các vị trụ trì trong tỉnh quang lâm chứng minh, tham dự.

Về đại diện chính quyền có ông Nguyễn Hữu Lý, Giám đốc Khu di tích Gò Tháp; ông Đặng Định Quốc, Trưởng phòng An ninh xã hội - Công an tỉnh Đồng Tháp; ông Bùi Thanh Sang, Phó phòng Hành chánh Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Phục, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tháp Mười; ông Đoàn Thanh Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Kiều cùng các vị trong ban ngành tỉnh, huyện Tháp Mười, xã Tân Kiều về tham dự.

Trong buổi lễ, thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, TT.Thích Chơn Minh tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Chơn Tâm. Theo đó, Đại đức tân trụ trì chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các công tác Phật sự tại chùa Tháp Linh nằm trong quần thể di tích cấp quốc gia Gò Tháp (H.Tháp Mười).

ĐĐ.Chơn Tâm đã pháp nguyện thọ nhận chức vụ trụ trì chùa Tháp Linh - sẽ phát huy sở học và tu ngày thêm phát triển, đồng hành cùng Ban Quản lý Gò Tháp phát triển du lịch tâm linh tại khu di tích lịch sử Đồng Tháp.

IMG_1283.JPG


ĐĐ.Thích Chơn Tâm phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì

IMG_1286.JPG

IMG_1276.JPG
Nhiều phần quà chúc mừng trao tới ĐĐ.Chơn Tâm

Ông Nguyễn Văn Phục phát biểu tán thán BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và huyện Tháp Mười đã cử ĐĐ.Thích Chơn Tâm về quản lý ngôi chùa Tháp Linh. Ông mong, Đại đức tân trụ trì cùng chung tay phụng sự đạo pháp - dân tộc, phát triển vùng đất Tháp Mười, phát huy tiềm năng du lịch tại Đồng Tháp.

TT.Thích Thiện Năng ban đạo từ, chỉ đạo nhiệm vụ và hoằng pháp lợi sanh, tốt đạo đẹp đời đối với người làm trụ trì - luôn thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội và hiến pháp, pháp luật hiện hành.

Ông nói, ngôi chùa Tháp Linh được xem là ngôi chùa đặc biệt nhất của hơn 200 chùa trong tỉnh, vì vị trí ngôi chùa nằm trong khu di tích cấp quốc gia. Mỗi mùa lễ hội chùa cùng Ban Quản lý Gò Tháp phục vụ cho khách thập phương tham quan, cũng như du lịch tâm linh tại Tháp Mười.

Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày