Đồng Tháp: Đại đức Thích Phước Huệ làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông (2021-2026)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-12, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Nông đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX nhiệm kỳ 2021-2026 tại chùa Quê Hương (xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

Chứng minh và tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Thiên An, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Phước Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư vị trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện, thành phố...

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Về phía chính quyền, có sự hiện diện của ông Nguyễn Phi Đa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông, cùng đại diện các cơ quan chức năng, ban ngành tỉnh, huyện Tam Nông, địa phương sở tại...

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng

Theo báo cáo, toàn huyện Tam Nông có 3 cơ sở tự viện, 24 Tăng Ni đang thường trú tu học. Trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo huyện Tam Nông đã thực hiện các công tác từ thiện xã hội gần 13 tỷ đồng.

Ghi nhận những thành quả Phật sự tại huyện Tam Nông, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, UBND huyện đã trao Bằng tuyên dương công đức, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Đại hội lần này cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua thành viên tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 10 thành viên do Đại đức Thích Phước Huệ làm Trưởng ban.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tại đại hội, Đại đức Thích Phước Huệ đã thay mặt tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 tặng quà đến Thượng tọa Thích Thiện Quý, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2016-2021 và các thành viên không tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Chơn Minh thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp sách tấn và định hướng cho hoạt động Phật sự của tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Hòa thượng tin tưởng với đội ngũ nhân sự trẻ có trình độ Phật học và thế học, tân Ban Trị sự sẽ biết kế tthừa những thành quả Phật sự của nhiệm kỳ trước để tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, từ đó xây dựng, phát triển Phật giáo huyện nhà từng bước vững mạnh, cùng Giáo hội hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày