Đại đức Thích Minh Bảo làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ (2021-2026)

Đại biểu hội nghị trong nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, tại Việt Nam Quốc Tự
Đại biểu hội nghị trong nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Việt Nam Quốc Tự - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, sáng nay, 20-12 diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2016-2021, suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2021-2026.
Hòa thượng Thích Huệ Văn trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Tham dự hội nghị có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Huệ Văn, đồng Phó ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, cùng chư tôn đức Phó Văn phòng; Thượng tọa Thích Giác Huệ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ, Trưởng ban Tổ chức, cùng Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự huyện Cần Giờ, Tăng Ni các tự viện trên địa bàn huyện.

Đại diện các cơ quan chức năng TP.HCM, huyện Cần Giờ có ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Dân tộc – Tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, bà Trần Thị Thùy Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Cần Giờ, cùng đại diện các phòng, ban huyện Cần Giờ, thị trấn Cần Thạnh.

Thượng tọa Thích Giác Huệ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Giác Huệ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tọa Thích Giác Huệ cho biết, Phật giáo huyện Cần Giờ đã từng bước phát triển, trong khóa IX (2016-2021), Ban Trị sự GHPGVN huyện đã thực hiện tốt các hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực chuyên môn về hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, giáo dục, thông tin – truyền thông, từ thiện xã hội… với sự chỉ đạo, quan tâm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chính quyền các cấp.

Thượng tọa nhấn mạnh, hội nghị lần này nhằm tổng kết hoạt động Phật sự khóa IX, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026 và suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ mới, đây là bước đầu tạo thắng duyên cho Phật giáo huyện Cần Giờ thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Sư cô Thích nữ Như Luật báo cáo hoạt động Phật sự khóa IX

Sư cô Thích nữ Như Luật báo cáo hoạt động Phật sự khóa IX

Tại hội nghị, Sư cô Thích nữ Như Luật, Phó Thư ký Ban Trị sự huyện báo cáo hoạt động Phật sự của Ban Trị sự huyện khóa IX và trình chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Phật giáo huyện Cần Giờ là huyện ngoại thành, thuộc vùng sâu, vùng xa của TP.HCM còn nhiều khó khăn so với các quận huyện khác. Toàn huyện có 6 cơ sở tự viện và 4 tịnh thất với 18 vị Tăng Ni, trong đó 10 vị Tăng và 8 vị Ni.

Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự khóa IX, suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ làn thứ X nhiệm kỳ 2021-2026

Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự khóa IX, suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ làn thứ X nhiệm kỳ 2021-2026

Do đặc thù của Phật giáo huyện là “nhất Tăng nhất tự” nên hàng năm chư Tăng, Ni chỉ An cư kiết hạ tại chỗ; để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học của Tăng Ni, Phật tử trong huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự huyện đã ký xác nhận thành lập thêm 4 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; các công tác về hành chánh Giáo hội, hướng dẫn Phật tử tu học, tổ chức các lễ hội truyền thống Phật giáo hàng năm như Vu lan, Phật đản, tham gia kính viếng – tưởng niệm... được chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện, Tăng Ni các tự viện thực hiện trang nghiêm, nề nếp.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện và Tăng Ni các tự viện đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện, an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá hơn 9,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Tân trao Bằng khen đến Thượng tọa Thích Giác Huệ

Ông Nguyễn Duy Tân trao Bằng khen đến Thượng tọa Thích Giác Huệ

Về phương hướng hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự huyện nâng cao, giữ gìn sự đoàn kết, hòa hợp trong Tăng Ni, mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng liên quan; hướng dẫn Tăng Ni sinh hoạt tu học ổn định, bài trừ mê tín dị đoan; động viện Tăng Ni các tự viện tích cực tham gia các hoạt động Phật sự, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

Động viên những nỗ lực của Tăng Ni trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ và 9 cá nhân; Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng Bằng khen đến 6 cơ sở tự viện và 4 cá nhân đã đạt tích cực trong hoạt động Phật sự.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Sau khi Thượng tọa Thích Giác Huệ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, đại diện Tiểu ban Nhân sự giới thiệu danh sách nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu tham dự hội nghị nhất trí thông qua thành phần nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 9 thành viên, Đại đức Thích Minh Bảo được suy cử Trưởng ban Trị sự; cùng cung thỉnh Thượng tọa Thích Giác Huệ, chứng minh Ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ ra mắt hội nghị

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ ra mắt hội nghị

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ gồm: Đại đức Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Đại đức Thích An Đạo, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát; Sư cô Thích nữ Như Bảo, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới; Đại đức Thích Lệ Lạc, Chánh Thư ký Ban Trị sự; Sư cô Thích nữ Như Luật, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Chúc Hải, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Đại đức Thích Minh Nhân, Trưởng ban Nghi lễ, Ban Từ thiện – Xã hội; Sư cô Thích nữ Truyền Từ, Trưởng ban Văn hóa; Đại đức Thích Thiện Trí, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Xuân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Xuân đã ghi nhận những đóng góp của Phật giáo huyện Cần Giờ góp phần tích cực trong xây dựng, phát triển của huyện nhà.

Ông Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ tin tưởng với sự đoàn kết, đồng lòng của Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ phát huy được những thành quả đạt được, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học ổn định, tiếp tục đồng hành, gắn bó với chính quyền các cấp, thực hiện tốt các hoạt động Phật sự đề ra.

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ tại hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ tại hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Đức, ban đạo từ tại hội nghị tán thán các hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện Cần Giờ với sự hướng dẫn, lãnh đạo của Thượng tọa Thích Giác Huệ trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng tin tưởng với tân Ban Trị sự là đội ngũ những vị Tăng, Ni trẻ sẽ kế thừa được thành quả của tiền bối, đoàn kết, hòa hợp, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt tu học ổn định, hoàn thành các chương trình Phật sự đề ra, để góp phần vào sự phát triển của Giáo hội TP.HCM và đóng góp xây dựng tại địa phương.

Hình ảnh hội nghị tổng kết Phật sự, suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ:

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ tặng hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ tặng hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Duy Tân trao Bằng khen đến thành viên Ban Trị sự huyện khóa IX

Ông Nguyễn Duy Tân trao Bằng khen đến thành viên Ban Trị sự huyện khóa IX

Đại đức Thích An Đạo trình danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026

Đại đức Thích An Đạo trình danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026

Đại đức Thích Thiện Quý lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu

Đại đức Thích Thiện Quý lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu

Đại biểu biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện (2021-2026)

Đại biểu biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện (2021-2026)

Ông Thạch Nghi Xuân tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Ông Thạch Nghi Xuân tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Giác Huệ đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện khóa IX tuyên bố mãn nhiệm

Thượng tọa Thích Giác Huệ đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện khóa IX tuyên bố mãn nhiệm

Thượng tọa Thích Quang Thạnh công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Quang Thạnh công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Giác Huệ nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Giác Huệ nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ khóa IX nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ khóa IX nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ông Nguyễn Duy Tân trao Bằng khen

Ông Nguyễn Duy Tân trao Bằng khen

Ông Nguyễn Trung Thành trao Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Ông Nguyễn Trung Thành trao Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Đại đức Thích Minh Bảo, tân Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại đức Thích Minh Bảo, tân Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ phát biểu nhận nhiệm vụ

Thượng tọa Thích Thiện Quý chúc mừng tân Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Thượng tọa Thích Thiện Quý chúc mừng tân Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ tặng hoa tri ân Thượng tọa Thích Giác Huệ

Tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ tặng hoa tri ân Thượng tọa Thích Giác Huệ

Hội nghị suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

Hội nghị suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày