Đồng Tháp: Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 truyền giới cho giới tử

Các giới tử được đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di tại chùa Phước Hưng
Các giới tử được đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di tại chùa Phước Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 26-4, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Từ Nhơn Phật lịch 2564 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni tại hai giới trường.

Tại buổi lễ, các giới tử được trở về các đàn giới để chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di tại chùa Phước Hưng.

Đàn giới chùa Phước Huệ, các giới sư truyền Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni; vào ngày 27-4, các giới tử Ni sẽ được truyền thọ giới Tỳ-kheo-ni.

Chư giới sư niệm hương bạch Phật tại chánh điện

Chư giới sư niệm hương bạch Phật tại chánh điện

Trước Tổ đường, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cung an chức sự và cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện An đương vi Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma, Hòa thượng Thích Chơn Minh, Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Giáo thọ A-xà-lê cùng bảy vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Thiện Phương, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Hòa thượng Thích Phước Đức, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Ngữ, Thượng tọa Thích Thiện Lâm và Đại đức Thích Thiện Phước và Đại đức Thích Trí Khả điển lễ.

Chư giới sư tại giới trường chùa Phước Hưng truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di

Chư giới sư tại giới trường chùa Phước Hưng truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di

Hội đồng thập sư Ni: Ni trưởng Thích nữ Như Nhẫn đương vi Hòa thượng Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Trung làm Yết-ma A-xà-lê, Ni sư Thích nữ Như Nguyện làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng bảy vị tôn chứng: Ni sư Thích nữ Như Huệ, Ni sư Thích nữ Như Bích, Ni sư Thích nữ Như Hòa, Ni sư Thích nữ Như Chánh, Ni sư Thích nữ Như Minh, Ni sư Thích nữ Như Phượng, Ni sư Thích nữ Như Thanh và Ni sư Thích nữ Như Thu, Sư cô Thích nữ Như Nhân điển lễ.

Giới tử Tăng được đăng đàn thọ giới pháp

Giới tử Tăng được đăng đàn thọ giới pháp

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường tại chánh điện đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp đến các giới tử.

Tại các điểm truyền giới, chư tôn đức Yết-ma đã tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới trước đại tăng. Sau khi đại tăng tác thành giới thể, chư tôn đức đương vi Yết-ma đã trao mạn y và đãy lọc nước cho giới tử.

Chư giới sư Ni

Chư giới sư Ni

Chư tôn đức đương vi giáo thọ hướng dẫn các tân Tỳ-kheo, Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni đảnh lễ tứ ân theo luật nghi Giới đàn Tăng.

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là thềm bậc để tiến lên địa vị Tỳ-kheo như trong giới luật dạy, cũng là đoàn thể Tăng trong đạo Phật.

Chư giới sư Tăng

Chư giới sư Tăng

Giới tử thọ nhận y bát

Giới tử thọ nhận y bát

Giới tử Ni thọ nhận đãy lọc nước

Giới tử Ni thọ nhận đãy lọc nước

Đại giới đàn Ni tại chùa Phước Huệ

Đại giới đàn Ni tại chùa Phước Huệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày