Đồng Tháp: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Hồng lần IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Hồng lần IX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Hồng lần IX, nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-12, tại chùa Lập Phúc (thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), đã trang trọng diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Hồng lần IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng minh và tham dự đại hội có: Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Sơn, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong thành phố và các Phật tử...

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Đại diện chính quyền có ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hồng; ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Quốc Hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện cùng đại diện các ban, ngành ở huyện Tân Hồng và địa phương sở tại tặng hoa chúc mừng, đồng tham dự.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Phật giáo huyện nhà tập trung chăm lo đời sống tu học cho Tăng Ni, Phật tử địa phương; tổ chức trang nghiêm các lễ Phật đản, Vu lan; đề nghị bổ nhiệm trụ trì, giới thiệu tấn phong hàng Giáo phẩm; tổ chức khóa tu; thực hiện các công tác từ thiện xã hội đạt 26 tỷ đồng.

Tập thể, cá nhân xuất sắc nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân xuất sắc nhận Bằng tuyên dương công đức

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua của Phật giáo huyện Tân Hồng, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh quyết định trao Bằng tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 thành viên, do Đại đức Thích Thiện Liêm tiếp tục làm Trưởng ban.

HòaThích Chơn Minh ban đạo từ

HòaThích Chơn Minh ban đạo từ

Ban lời đạo từ, HòaThích Chơn Minh đã tán dương những thành tựu trong công tác Phật sự của Phật giáo huyện Tân Hồng, đặc biệt công tác từ thiện xã hội là điểm son trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hòa thượng kỳ vọng chư tôn đức Tăng Ni tân Ban Trị sự kiện toàn nhân sự, thể hiện vai trò, trách nhiệm trước Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử địa phương, cùng nhau phụng sự trong tinh thần đoàn kết, quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày