Đồng Tháp: Khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Chư tôn đức thực hiện nghi thức đối thú an cư tại chùa Thiên Phước (H.Lấp Vò, Đồng Tháp)
Chư tôn đức thực hiện nghi thức đối thú an cư tại chùa Thiên Phước (H.Lấp Vò, Đồng Tháp)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-6, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại hai điểm an cư tập trung: chư Tăng tại chùa Thiên Phước (H.Lấp Vò) và chư Ni tại chùa Hải Huệ (TP.Sa Đéc).

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo khóa An cư kiết hạ tỉnh Đồng Tháp; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố, huyện trực thuộc.

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Tại chùa Thiên Phước, Thượng tọa Thích Huệ Thủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Lấp Vò, Phó Chủ hương phát biểu khai khóa, nhấn mạnh ý nghĩa việc chư Tăng khép mình trong giới luật, tạo dựng đời sống thanh tịnh, trang nghiêm, góp phần hưng long Phật pháp.

Thượng tọa Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh báo cáo công tác tổ chức, cho biết toàn tỉnh có 5 điểm an cư, trong đó chùa Thiên Phước có 50 hành giả Tăng.

Tại chùa Hải Huệ, Ni trưởng Thích nữ Như Trung, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Chủ hương trường hạ, phát biểu khai mạc, ôn lại truyền thống an cư từ thời Đức Phật và khẳng định giá trị của pháp an cư đối với người xuất gia.

Buổi lễ cũng nghe giới thiệu thành phần Ban Chức sự, Ban Giảng huấn và báo cáo công tác tổ chức. Được biết, trường hạ chùa Hải Huệ có 65 hành giả Ni an cư.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Đại diện chính quyền TP.Sa Đéc và H.Lấp Vò đã đến dự, phát biểu chúc mừng, đánh giá cao công tác tổ chức và sự phối hợp giữa Giáo hội với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức khóa An cư kiết hạ theo đúng tinh thần luật Phật và quy định pháp luật hiện hành.

Đại diện chư hành giả tại hai đạo tràng đã phát biểu cảm tưởng, tri ân sự quan tâm của chư tôn đức và nguyện tinh tấn tu học, trau dồi giới hạnh trong ba tháng an cư.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt sách tấn chư hành giả
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt sách tấn chư hành giả

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt đã có lời đạo từ, sách tấn chư hành giả nỗ lực tu học, thúc liễm thân tâm, giữ gìn truyền thống thanh tịnh của Tăng đoàn trong ba tháng an cư, đúng như lời Phật dạy. Đồng thời, Thượng tọa cũng đề nghị Ban Chức sự các điểm an cư tổ chức thời khóa tu học đúng theo Thông bạch của Trung ương và Hiến chương Giáo hội.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

* Tại chùa Thiên Phước (H.Lấp Vò):

Các hành giả thực hiện nghi thức tác pháp an cư

Các hành giả thực hiện nghi thức tác pháp an cư

* Tại chùa Hải Huệ (TP.Sa Đéc):

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 5 điểm An cư kiết hạ tập trung: chùa Thiên Phước dành cho chư Tăng, chùa Hải Huệ dành cho chư Ni, chùa Thanh Lương dành cho Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh, chùa Phước Huệ dành cho Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh và chùa Hưng Thiền dành cho chư Ni nội tự

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 5 điểm An cư kiết hạ tập trung: chùa Thiên Phước dành cho chư Tăng, chùa Hải Huệ dành cho chư Ni, chùa Thanh Lương dành cho Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh, chùa Phước Huệ dành cho Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh và chùa Hưng Thiền dành cho chư Ni nội tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, chủ tọa hội thảo - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Đại diện các tổ chức tôn giáo góp ý về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo

GNO - Sáng nay, 3-8, tại Nhà khách T78 Lý Chính Thắng (TP.HCM) diễn hội Hội thảo “Góp ý hồ sơ Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn, thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo”, do Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Tôn giáo - Dân tộc tổ chức.
Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh

Di sản văn hóa Kinh Bắc là nền tảng để Phật giáo tỉnh Bắc Ninh phát triển vững chắc trong kỷ nguyên mới

GNO - Tỉnh Bắc Ninh là địa phương có bề dày truyền thống với bản sắc văn hóa đặc trưng được tạo dựng và vun bồi qua hàng ngàn năm, song hành cùng tiến trình phát triển của dân tộc. Hơn 2.000 năm về trước, vùng đất này đã chứng kiến bước chân Tăng sĩ đầu tiên mang Đạo Phật truyền vào Việt Nam.

Thông tin hàng ngày